![Mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng các khu di tích Trung ương Cục miền Nam trở thành điểm đến của Tây Ninh](/resources/newsimg/002011/04/13/TWC%201.jpg) |
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
(mặc áo khoác sẫm màu) chụp ảnh lưu niệm cùng các CCB trong lần
về thăm Căn cứ Trung ương Cục tháng 12.2010. |
(BTNO)
– Theo Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Tây Ninh, BQL
đang xúc tiến việc xây dựng “Đề án tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, giai đoạn 2011 - 2020” theo
Kết luận số 356/TB-TW ngày 28.6.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Tây Ninh
được Trung ương Đảng chọn làm nơi đứng chân của các cơ quan đầu não Cách mạng
miền Nam như: Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải
phóng, thống nhất đất nước, các địa điểm trên được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là
Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Từ năm 1994 – 2005, Bộ VH-TT đã đầu tư trên 20
tỷ đồng để tu bổ, phục chế tôn tạo 3 KDT, thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ các cuộc hành hương về nguồn của các bậc lão thành cách mạng, nơi giáo
dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là địa điểm thu hút khách tham quan, du lịch…
![Mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng các khu di tích Trung ương Cục miền Nam trở thành điểm đến của Tây Ninh](/resources/newsimg/002011/04/13/TWC%202.jpg) |
Du khách tham quan phòng trưng bày ở
Khu DT Căn cứ Trung ương Cục. |
Tuy nhiên, công tác bảo tồn, tôn tạo chỉ dừng
lại ở việc phục dựng nhà ở và nơi làm việc của các đồng lãnh đạo Cách mạng miền
Nam, nhà ăn, hội trường, bếp Hoàng Cầm, một số đoạn giao thông hào… chưa thể
hiện được tầm vóc và quy mô của cơ quan đầu não kháng chiến. Nguyên nhân chủ yếu
là tư liệu, tài liệu về sinh hoạt và hoạt động tại các khu căn cứ khi đó rất
hiếm, chỉ thu thập qua lời kể những người từng sống, chiến đấu tại nơi đây, điều
kiện kinh phí đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, các cơ sở dịch vụ phục vụ
cho việc ăn, ở, nghỉ ngơi, mua sắm hàng lưu niệm… đều chưa có, do đó du khách
gặp nhiều khó khăn khi đến tham quan, làm giảm sức thu hút của KDT.
Hiện nay, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đang được
đầu tư xây dựng ở vị trí nằm giữa 3 KDT. Trong tương lai, khu vực này sẽ trở
thành khu đô thị sầm uất, là nơi tham quan mua sắm của khách du lịch trong và
ngoài nước. Đây cũng là cơ hội tốt để tổ chức quảng bá các KDT. Vì vậy, nếu
không tiếp tục đầu tư cho hệ thống di tích lịch sử văn hoá Trung ương Cục, không
chỉ thiếu cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực quân
sự, xây dựng căn cứ, nghệ thuật chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến
chống Mỹ… mà còn khó thu hút khách tham quan. Tính cấp thiết còn thể hiện ở việc
hiện nay số nhà cách mạng lão thành còn không nhiều, đa số tuổi cao, sức yếu,
nếu chậm sẽ gây khó khăn cho công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật.
BQL các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam
cho biết thêm, nhiệm vụ của việc xây dựng đề án là đánh giá tổng thể hiện trạng
hệ thống KDT Trung cực Cục miền Nam, các nhà bia, bia kỷ niệm của các cơ quan
trực thuộc Trung ương Cục; đánh giá hiệu quả đầu tư trước đây. Lập quy hoạch
tổng thể toàn bộ các KDT và thực hiện tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của hệ
thống KDT cho giai đoạn 2011 – 2020. Xây dựng khu vực này trở thành nơi tham
quan giáo dục truyền thống kết hợp với du lịch sinh thái. Trong đó, dự kiến quy
hoạch KDT Trung ương Cục và Mặt trận DTGP miền Nam VN thành khu liên hoàn với
tổng diện tích khoảng 1.000 ha; Quy hoạch KDT Chính phủ CMLT Cộng hoà miền Nam
VN với diện tích 60 ha,
Ở KDT Trung ương Cục và Mặt trận DTGP miền Nam
VN, trong phân khu bảo tồn cần phải chống xuống cấp di tích, phục chế thêm nhà ở
và làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Cục và các ban,
ngành, Đài Phát thanh Giải Phóng, Xí nghiệp Trần Phú… Phục chế hệ thống hàng
rào, bãi chông, hệ thống thông tin, liên lạc, bếp Hoàng Cầm ở suối Chò. Trong
khu tôn tạo sẽ xây dựng các hạng mục như đền thờ, nhà trưng bày (cải tạo nhà
trưng bày hiện này thành nhà đón tiếp và làm việc), phòng chiếu phim tư liệu,
sân vườn, sân lễ…
![Mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng các khu di tích Trung ương Cục miền Nam trở thành điểm đến của Tây Ninh](/resources/newsimg/002011/04/13/TWC%203.jpg) |
Một con suối ở Khu DT Căn cứ Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam. |
Nhằm phát huy giá trị di tích, BQL các khu di
tích lịch sử cách mạng miền Nam cũng đã phác thảo những giải pháp cần phải thực
hiện trong giai đoạn 2011 – 2020 như tổ chức hội thảo, xuất bản tài liệu, phim
về di tích, tuyên truyền giới thiệu di tích trong hệ thống trường học, lập
website… Xây dựng khu di tích trở thành nơi tổ chức các chương trình giáo dục,
rèn luyện thanh thiếu niên về kỹ năng sống hoặc tận dụng để làm phim trường; Xây
dựng các chương trình hoạt động du lịch văn hoá cách mạng, kết hợp du lịch sinh
thái, du lịch hội nghị, du lịch mạo hiểm, du lịch về nguồn…
Đ. Hoàng Thái