BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 08/07/2023 - 08:12

BTN - Ngoài điều tiết nước xuống sông Sài Gòn, nhiệm vụ chính của hồ Dầu Tiếng là cung cấp nước tưới trực tiếp cho 172.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, Hồ Dầu Tiếng còn có các nguồn thuỷ sản phong phú, và là nơi mưu sinh của nhiều người dân sống xung quanh hồ.

Mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng.

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo nằm trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Hồ được hình thành do chặn dòng thượng nguồn sông Sài Gòn. Đây là hồ thuỷ lợi lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á với 270km2 mặt nước, dung tích 1,58 tỷ mét khối nước và hơn 45km2 vùng bán mặt.

Ngoài điều tiết nước xuống sông Sài Gòn, nhiệm vụ chính của hồ Dầu Tiếng là cung cấp nước tưới trực tiếp cho 172.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An.

Ngoài ra, hồ Dầu Tiếng còn có các nguồn thuỷ sản phong phú, và là nơi mưu sinh của nhiều người dân sống xung quanh hồ.

Đức An. Ảnh: Lê Văn Hải