Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen vì bị đe doạ khủng bố
Chủ nhật: 11:17 ngày 03/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Yemen sau khi xuất hiện dồn dập những đe doạ tấn công từ Al-Qaeda.

HTML clipboard

Hôm 3.1, Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Yemen sau khi xuất hiện dồn dập những đe doạ tấn công từ Al-Qaeda nhằm vào những mục tiêu quan trọng của Mỹ ở đảo quốc Ả-rập này.

Một thông báo đăng trên website của đại sứ quán Mỹ xác nhận thông tin đóng cửa đại sứ quán, tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết về việc này. Trước đó, hôm 31.12.2009, đại sứ quán Mỹ tại Yemen đã gửi thông báo đến các công dân Mỹ tại Yemen khuyên họ đề cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân. Hiện chưa rõ đại sứ quán Mỹ sẽ đóng cửa trong bao lâu.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen từng bị tấn công vào ngày 16.9.2008 làm 19 người chết, bao gồm 1 công dân Mỹ và 6 tay súng. Các đại sứ và nhân viên của đại sứ quán đều an toàn.

Việc đối phó với nhánh Al-Qaeda tại Yemen trở thành vấn đề cấp thiết sau một âm mưu nổ bom trên máy bay Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh. Được biết, đây là chuyến bay 253 từ Amsterdam tới Detroit. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen đứng sau âm mưu khủng bố này. Theo ông Obama, chính nhóm al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập có trụ sở tại Yemen đã trang bị vũ khí và huấn luyện nghi phạm khủng bố người Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab, 23 tuổi.

Chính phủ Yemen mới đây đã triển khai một lực lượng quân đội bổ sung hàng trăm người đến 2 tỉnh miền núi phía đông, vốn là căn cứ địa chính của Al-Qaeda ở đất nước này và cũng là nơi mà nghi phạm âm mưu đánh bom máy bay Mỹ có thể từng ghé qua. Các nhà điều tra Mỹ và Yemen đã đưa Abdulmutallab vào tầm ngắm tại Yemen trong khoảng thời gian anh ta đến thăm thành phố San'a của Yemen để học tiếng Ả-rập từ tháng 8 - 12.2009.

Tháng 9.2008, sứ quán Mỹ tại Yemen đã từng bị đánh bom. Trong ảnh hai người lính Yemen bảo vệ sứ quán Mỹ tại thủ đô San'a sau vụ tấn công khủng bố và hiện trường vụ đánh bom.

Tuyên bố đóng cửa đại sứ quán Mỹ được đưa ra, sau thông cáo về kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ chống khủng bố của Washington cho đảo quốc Ả-rập nghèo trong năm 2010 nhằm đẩy mạnh cuộc chiến này.

Thủ tướng Anh, Gordon Brown và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí ủng hộ một đơn vị cảnh sát chống khủng bố tại Yemen để ngăn chặn mối đe doạ khủng bố đang gia tăng từ Yemen và Somalia.

Một nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết: “Thủ tướng Gordon Brown đã đồng ý với Tổng thống Barack Obama sẽ lập quỹ Anh-Mỹ cho đội cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố tại Yemen”. Anh sẽ giúp huấn luyện các quan chức chống khủng bố Yemen. Bên cạnh đó, hai vị nguyên thủ quốc gia cũng cho rằng, phải gia tăng lực lượng gìn giữ hoà bình tại Somalia và họ sẽ ủng hộ việc này tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong khi đó, tại Washington, một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng, Anh – Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát Yemen trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo người phát ngôn của chính phủ Anh, dự kiến nước này sẽ cung cấp cho Yemen hơn 100 triệu bảng Anh (161 triệu USD) trong năm 2011, để tiến hành các hoạt động chống khủng bố. Ngoài ra, Anh và Mỹ cũng sẽ hỗ trợ hoạt động bảo vệ bờ biển của Yemen.

Trong năm vừa qua, hải tặc Somalia đã đẩy mạnh các vụ tấn công tàu biển trên vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia, bắt giữ gần 40 tàu lớn và hơn 450 thuỷ thủ. Sau những vụ cướp tàu, những tên hải tặc bắt đầu “moi tiền” từ các chủ tàu. Hàng trăm triệu đô tiền chuộc tàu và con tin đã “chảy” vào túi của những tên hải tặc.

Thuý Trinh

(Theo AP/AFP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục