Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận chung, Triều Tiên nổi giận
Thứ ba: 05:37 ngày 12/03/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - CHDCND Triều Tiên hôm 11.3 đã chính thức cắt đứt đường dây liên lạc khẩn cấp với Hàn Quốc, được thiết lập để giải quyết các vấn đề bất thường dọc khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, chia cắt hai miền Triều Tiên.

Ngày 11.3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đợt tập trận chung thường niên, bất chấp những phản ứng gay gắt của Triều Tiên với nghị quyết thắt chặt cấm vận mới được Liên Hợp Quốc thông qua để trừng phạt vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 của Bình Nhưỡng.

 Đợt tập trận chung mang tên “Giải pháp then chốt”, kéo dài đến ngày 21.3 với sự tham gia của hơn 10.000 lính Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ. Cuộc tập trận này phần lớn được thao tác trên máy tính.

Đợt tập trận chung diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang đến mức nguy hiểm giữa hai miền Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng đe doạ một cuộc tấn công hạt nhân “phủ đầu” Mỹ, tuyên bố kế hoạch huỷ bỏ thoả thuận đình chiến được thiết lập từ Cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) đồng thời cảnh báo những biện pháp trả đũa thích đáng nếu Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tập trận này.

Những nhà hoạt động chống chiến tranh biểu tình gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Seoul phản đối tập trận chung Mỹ - Hàn. Ảnh: AFP

Trong phản ứng đầu tiên đối với cuộc tập trận thường niên chung Mỹ- Hàn, CHDCND Triều Tiên hôm 11.3 đã chính thức cắt đứt đường dây liên lạc khẩn cấp với Hàn Quốc, được thiết lập để giải quyết các vấn đề bất thường dọc khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, chia cắt hai miền Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã không trả lời các cuộc gọi qua đường dây nóng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Hiện nay, CHDCND Triều Tiên đã không trả lời đường dây nóng liên lạc tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm và Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này đã thăm khu vực trên. Tuy nhiên, vẫn chưa có động thái bất thường nào. CHDCND Triều Tiên tiếp tục có các hành động khiêu khích và quân đội chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả”.

Báo Rodong Sinmun thuộc Đảng cầm quyền Triều Tiên hôm 11.3 cũng đăng bài báo tuyên bố “chấm dứt hoàn toàn” thoả thuận ngừng bắn. Việc huỷ bỏ hiệp định ngừng bắn có nghĩa rằng, về mặt văn bản, hai miền đang có chiến tranh.

Trước đó, ngày 8.3, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, thông qua Nghị quyết 2094. Theo Nghị quyết này, các quốc gia và cá nhân phải ngừng toàn bộ các giao dịch tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên, đồng thời tăng cường giám sát các nhà ngoại giao Triều Tiên.

Đây được xem là một trong số các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất mà LHQ áp đặt lên Triều Tiên từ trước tới nay. Nghị quyết đe doạ “các biện pháp mạnh hơn” nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa.

TÙNG LÂM

Theo Ria Novosti/Yonhap

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục