BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỹ lên kế hoạch đưa 120.000 quân đến Trung Đông 

Cập nhật ngày: 15/05/2019 - 08:21

New York Times đưa tin, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã đệ trình lên nhóm cố vấn an ninh cấp cao trong Chính phủ Mỹ bản kế hoạch quân sự cập nhật đối phó với Iran.

Theo đó, bản kế hoạch đề cập đến việc gửi tới 120.000 quân tới Trung Đông trong trường hợp Iran tấn công các lực lượng Mỹ hoặc tăng cường hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng không đưa ra phản ứng nào. Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Quân nhân Mỹ tại Iraq (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Behrouz Kamalvandi, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử, cho biết, quốc gia này có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) nếu vấn đề hạt nhân của Tehran bị đưa ra thảo luận lại tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Nguồn SGGPO