Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mỹ - Pakistan căng thẳng vì Bin Laden
Thứ bảy: 08:43 ngày 07/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Al-Qaeda tuyên bố sẽ báo thù cho thủ lĩnh bằng các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, các quốc gia NATO và Pakistan.

Việc Mỹ đột kích vào thị trấn Abbottabad, tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden đẩy quân đội Pakistan rơi vào làn sóng chỉ trích dữ dội ở trong nước khi không thể phát hiện hàng loạt trực thăng xâm nhập. Dư luận cũng cho rằng, chủ quyền lãnh thổ của Pakistan đã bị Mỹ xâm phạm một cách nghiêm trọng.

Hôm 5.5, trong một tuyên bố trích dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Pakistan, tướng Ashfaq Kayani nhấn mạnh, nếu Mỹ còn tái diễn bất kỳ một cuộc tấn công đơn phương nào bên trong lãnh thổ Pakistan, quân đội nước này sẽ xem xét lại toàn bộ mối quan hệ hợp tác về tình báo lẫn quân sự đối với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Bên cạnh đó, Pakistan cũng lo ngại hành động của Mỹ sẽ mở ra một tiền lệ nguy hiểm, rất có thể “đối thủ truyền kiếp” Ấn Độ cũng sẽ “bắt chước” Mỹ, thực hiện các cuộc đột kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo Kashmir ly khai đang ẩn náu ở Pakistan.

Biểu tình phản đối Mỹ tại Pakistan ngày 6.5. Ảnh: Getty

Hiện Pakistan đang lúng túng trong việc giải thích với cộng động quốc tế những nghi vấn về việc liệu cơ quan tình báo quân đội ISI có che chỡ, giúp Osama Bin Laden ẩn náu suốt 6 năm trời tại Abbottabad – nơi đóng quân của 3 trung đoàn và Học viện quân sự Kakul. Quân đội Pakistan phản bác mọi cáo buộc và cho rằng tuy ISI thất bại trong việc để Bin Laden sống “nhởn nhơ” ở Abbottabad, nhưng cơ quan này có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tiêu diệt khoảng 100 thành viên cao cấp của Al-Qaeda, cho dù có hay không có sự hỗ trợ của Cục tình báo trung ương Mỹ CIA. Quân đội Pakistan khẳng định, việc CIA “rà” được dấu vết của Bin Laden cũng bắt nguồn từ những thông tin ban đầu do ISI cung cấp. ISI đã thu được một cuộc điện thoại đường dài giữa Pakistan và Saudi Arabia, trong đó người gọi sử dụng những ngôn từ gây nghi ngờ rằng ông ta đang nói về Bin Laden. Khi người này gọi điện lại vào năm 2009, phía Pakistan đã dò theo sóng và nhanh chóng bắt giữ, rồi chia sẻ thông tin từ chiếc SIM với CIA. Người đàn ông gọi điện thoại là một người đưa tin tâm phúc của Bin Laden, nhờ đó mà CIA phát hiện ra khu nhà. Tuy nhiên, từ đó về sau, CIA lại giấu nhẹm những thông tin mà họ thu được, đi ngược lại tinh thần hợp tác mà hai bên đã thoả thuận.

Đây là lý do mà các tướng lĩnh quân đội Pakistan ra lệnh điều tra lại toàn bộ sự việc để đưa ra kết luận cuối cùng về việc nên hợp tác với Mỹ ở mức độ nào. Ngoài ra, Pakistan cũng đã quyết định cắt giảm số lượng quân nhân Mỹ hiện diện tại nước này đến mức tối thiểu.

Mối quan hệ giữa Islamabad – Washington càng trở nên căng thẳng hơn khi mới đây một quan chức Mỹ tiết lộ, tình báo CIA đã thiết lập một cơ sở giám sát nơi ẩn náu của Bin Laden ngay tại Abbottabad từ tháng 8 năm ngoái. CIA đã thuê một căn nhà trong thị trấn, lắp đặt các thiết bị theo dõi tân tiến, chụp ảnh, ghi hình toàn bộ những người sống bên trong ngôi nhà  của Bin Laden lẫn khách đến thăm. Mọi hình ảnh về thiết kế, phòng ốc bên trong ngôi nhà đã được chụp lại nhằm phác hoạ thành một sơ đồ hoàn chỉnh, không sai một ly. Ngoài ra, CIA còn cài đặt các thiết bị khuyếch đại âm thanh, nghe lén điện thoại, sử dụng radar vệ tinh để dò tìm những đường hầm có thể giúp Bin Laden tẩu thoát. Chiến dịch này rất quy mô và tốn kém nên hồi tháng 12.2010, CIA đã phải trình lên Quốc hội để có thẩm quyền cấp 10 triệu USD từ khoản ngân sách của mình cho chiến dịch. Tuy nhiên, CIA hầu như không chụp được hình ảnh hay thu được tiếng nói của Bin Laden. Trùm khủng bố Al-Qada đã áp dụng một kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt để tránh bị phát hiện, trong suốt 5 năm, y gần như không bao giờ rời khỏi nhà.

Dù không tin tưởng, nhưng đối với Mỹ, Pakistan vẫn là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố và bình ổn tình hình Afghanistan. Phát biểu tại Rome hôm 5.5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, Washington vẫn rất muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác toàn diện với Islamabad. “Đó không phải là mối quan hệ dễ dàng có được” – bà Hillary Clinton nói.

Làn sóng chống Mỹ hiện đang gia tăng tại Pakistan. Hôm 6.5, tại thành phố Quetta – thủ phủ tỉnh Baluchistan đã diễn ra một cuộc biểu tình của hơn 1.500 tín đồ Hồi giáo cực đoan kêu gọi tiếp tục đi theo con đường của Osama Bin Laden thánh chiến chống Mỹ.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, những thông tin tình báo từ các ổ cứng vi tính mà biệt kích Mỹ thu được ở nhà Bin Laden cho thấy Al-Qaeda đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công vào hệ thống đường sắt nước Mỹ trong năm nay, có thể ngay vào dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện 11.9.2001. Tuy nhiên, Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định, họ không phát hiện bất kỳ mối đe doạ “tiềm tàng” nào.

Theo thông tin mới nhất, tổ chức khủng bố Al-Qaeda vừa gởi một thông điệp đến các diễn đàn Hồi giáo trên mạng Internet xác nhận cái chết Bin Laden. Al-Qaeda tuyên bố sẽ báo thù cho thủ lĩnh bằng các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, các quốc gia NATO và Pakistan.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp từ Reuters/AP/AFP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh