Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Ngoại giao Mỹ công khai ý định xúc tiến các cuộc tiếp xúc với các phe đối lập tại Syria lẫn các nhà chính trị sống lưu vong.

Trước thái độ cứng rắn, không chấp nhận từ bỏ quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad, mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ công khai ý định xúc tiến các cuộc tiếp xúc với các phe đối lập tại Syria lẫn các nhà chính trị sống lưu vong nhằm tìm kiếm khả năng thay đổi chế độ chính trị ở quốc gia Ả-rập này.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland “cực lực lên án” những cuộc tấn công vào người biểu tình và dân thường Syria và tuyên bố Mỹ đang mở một chiến dịch vận động các thành viên Liên Hợp Quốc cô lập chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Các tổ chức nhân quyền tại Syria cho biết, kể từ khi các cuộc biểu tình đòi ông al-Assad ra đi, bùng phát thành bạo lực từ tháng 3 đến nay, đã có khoảng 1.300 dân thường, hơn 300 binh lính và cảnh sát bị giết. Tuy nhiên, con số này không được tổ chức độc lập nào chứng thực. Mặt khác, việc Mỹ và các nước phương Tây tố cáo quân đội Syria bắn giết bừa bãi dân thường đã bắt đầu khó thuyết phục. Gần đây tại nước này liên tục phát hiện những ngôi mộ tập thể chôn đầy xác binh lính và cảnh sát, giúp chính quyền của ông al-Assad củng cố chứng cứ khẳng định tình trạng bất ổn trong nước có bàn tay can thiệp của nước ngoài, các nhóm vũ trang được hỗ trợ tài chính và vũ khí tổ chức nhiều cuộc tấn công vào lực lượng an ninh.
![]() |
Những cuộc biểu tình đẩy Syria rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài suốt 3 tháng qua. Ảnh: AFP |
Chính phủ Syria đã cho phép một phái đoàn gồm 20 nhà báo tới xem xét và đánh giá tình hình tại các địa điểm diễn ra biểu tình chống và ủng hộ chính quyền gần thị trấn Jisr al-Shughur, miền Bắc nước này. Có tin cho biết, quân đội Syria đã được triển khai gần hai thị trấn Khan Sheikhoun và Maarat al-Numaan để bảo đảm an toàn cho tuyến đường cao tốc nối thủ đô Damascus với thành phố Aleppo.
Sau khi quân đội tái chiếm thị trấn Jisr al-Shughur từ tay các phe nhóm vũ trang đối lập, rất nhiều người Syria chạy nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hồi hương. Tuy nhiên, phía TNK thông tin, vẫn còn khoảng 8.900 người Syria sống trong Trại tỵ nạn Yayladagi, giáp biên giới Syria.
Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình bất ổn tại Syria sẽ lắng dịu. Để đối phó với lực lượng an ninh, phe đối lập chuyển sang tổ chức các cuộc biểu tình vào ban đêm trên khắp đất nước, trong đó có quận Qaboun ở thủ đô Damascus, Homs ở miền bắc, Dael ở tỉnh Deraa – khu vực miền nam và Deir al-Zor ở miền đông.
Hãng tin AFP cho biết, để giúp Tổng thống Bashar al-Assad giảm bớt áp lực, ông trùm ngành viễn thông Syria, Rami Makhluf – em họ Tổng thống vừa tuyên bố sẽ từ bỏ nghiệp kinh doanh chuyển sang hoạt động từ thiện. Makhluf là một trong 13 nhân vật cộm cán của Syria bị Liên minh châu Âu (EU) cấm vận vì liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, đàn áp dân thường.
Các phe phái đối lập ở Syria tố cáo, lợi dụng quan hệ bà con với Tổng thống Bashar al-Assad, Makhlouf giành được nhiều dự án của chính phủ, xây dựng doanh nghiệp của mình trong thành một tập đoàn kinh doanh khổng lồ, sở hữu 40% cổ phần trong công ty điện thoại di động lớn nhất Syria là Syriatel cùng một số công ty xây dựng và dầu mỏ lớn.
Ông Makhlouf cho biết, kể từ bây giờ lợi nhuận từ cổ phần của ông trong Syriatel sẽ được chuyển sang các chương trình từ thiện, nhân đạo và phát triển.
Việc ông Makhlouf từ bỏ nghiệp kinh doanh được xem là một động thái “nhượng bộ” của chính quyền Tổng thống al-Assad, nhằm giảm bớt sự chỉ trích của người dân trong nước.
HY UYÊN
(Tổng hợp)