Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trung Quốc sẽ dành cho quốc phòng 532,1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với 77,95 tỷ USD), tăng 37,2 tỷ NDT so với năm 2009.

Con số này được người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc, Li Zhaoxing đưa ra hôm 4.3 đã khiến nhiều nhà phân tích quân sự bất ngờ. Điều này cũng thật dễ hiểu vì trong hơn hai thập kỷ qua, tỷ lệ phần trăm gia tăng của ngân sách quốc phòng Trung Quốc hằng năm đều ở hai con số, lần này lại chỉ có 1 con số.
Theo đó, năm 2010 này, Trung Quốc sẽ dành cho quốc phòng 532,1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với 77,95 tỷ USD), tăng 37,2 tỷ NDT so với năm 2009. Năm ngoái, Trung Quốc đã dành 480,7 tỷ NDT (70,4 tỷ USD) cho quốc phòng, tăng 14,9% so với năm 2008.
![]() |
Trong hai thập kỷ qua, mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc luôn ở hai con số. Ảnh: armyrecognition. |
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Li Zhaoxing nhấn mạnh, việc gia tăng ngân sách quốc phòng chỉ có 7,5% cho thấy Trung Quốc không tìm kiếm sự đối đầu với bất kỳ quốc gia nào mà chỉ nhằm “bảo vệ đất nước”. Ông Li nói thêm, nếu so với con số 708 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất cho năm tài chính 2011, rõ ràng là chẳng thấm vào đâu.
Đối với giới quân sự Trung Quốc, con số này khó mà làm hài lòng khi quân đội nước này đang tăng cường hiện đại hoá. Xu Guangyu – một nhà nghiên cứu của Hiệp hội giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí Trung Quốc nhận định, lẽ ra tỷ lệ phần trăm gia tăng phải cao hơn mới đáp ứng được mục tiêu thay thế các thiết bị quân sự cũ kỹ và nâng lương cho binh lính, sĩ quan. Và theo ông này, con số 10% là thích hợp nhất.
Tuy nhiên, giới phân tích quân sự nước ngoài cho rằng, mức tăng 7,5% phản ánh không đầy đủ những gì mà quân đội Trung Quốc đã và đang hướng tới là biến nước này trở thành một cường quốc, có tiếng nói trọng lượng trong những vấn đề toàn cầu. Đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ dự định bán vũ khí cho đảo Đài Loan trị giá khoảng 6,4 tỷ USD.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters)