BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2011: Thu thuế SXKD vượt cao so với dự toán

Cập nhật ngày: 01/12/2011 - 10:38

Năm 2011, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 3.000 tỷ đồng. Trong đó riêng phần thu nội địa giao cho ngành Thuế thực hiện là 2.060 tỷ đồng. Qua kết quả thực hiện được và khả năng tiếp tục thu trong tháng cuối năm, ngành Thuế dự báo năm nay công tác thu ngân sách sẽ vượt chỉ tiêu. Trong đó phần thu các doanh nghiệp vượt rất cao so với dự toán.

Ông Nguyễn Văn Phong, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Đến cuối tháng 9, ngành Thuế đã thu nội địa được hơn 2.090 tỷ đồng- đạt dự toán thu cả năm 2011. Từ đó, ngành Thuế dự báo cả năm 2011 tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.743 tỷ đồng. So với dự toán do HĐND tỉnh giao đạt đến 133% và tăng đến gần 33% so với năm 2010. Trong đó khối tỉnh ước thu đạt 132,5% và khối huyện thu đạt 124,2% so với dự toán. Trong 14 sắc thuế thì có đến 13 sắc thuế thu đạt và vượt kế hoạch. Đây là năm Tây Ninh thu ngân sách vượt dự toán cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Ngành mía đường đóng góp đáng kể vào ngân sách

Theo phân tích của Cục Thuế thì năm nay, ngoài sự nỗ lực của ngành Thuế trong công tác khai thác nguồn thu còn có nhiều khoản thu phát sinh rất cao, trong đó có khoản thu từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Phát sinh thu lớn nhất là từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng cao su. Khi xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2011, giá bán mủ cao su lúc đó bình quân chỉ khoảng 55 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, trong năm 2011 giá bán mủ cao su tăng rất cao- bình quân đạt đến 75 triệu đồng/tấn- thậm chí có lúc đạt trên 100 triệu đồng/tấn nên khoản thu thực tế từ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành cao su phát sinh tăng rất cao. Cụ thể như Công ty CP Cao su Tây Ninh dự kiến thu ngân sách khoảng 30,6 tỷ đồng, nhưng do giá mủ cao su tăng cao nên thực tế nộp đến hơn 78 tỷ đồng- tăng hơn 2,5 lần so với dự kiến. Trong đó phần thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến thu ngân sách khoảng 25 tỷ đồng nhưng thực tế công ty nộp đến hơn 61 tỷ đồng. Phần thuế giá trị gia tăng dự kiến nộp khoảng 5,7 tỷ đồng nhưng thực tế nộp đến 16,8 tỷ đồng. Ở Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên cũng vậy, năm 2011 dự kiến thu ngân sách khoảng 36,5 tỷ đồng, nhưng thực tế đã nộp ngân sách đến hơn 91 tỷ đồng- tăng 2,5 lần so với dự kiến. Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 thực nộp ngân sách tăng gấp đôi so với dự kiến (thực nộp hơn 114 tỷ đồng). Ngoài ra, các doanh nghiệp dân doanh hoạt động lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mủ cao su trong năm 2011 cũng phát sinh thuế giá trị gia tăng cao như: Công ty Cao su Đại Lộc nộp ngân sách gần 25 tỷ đồng- tăng gần 3 lần so với dự kiến; Công ty TNHH Hoà Hiệp Hưng nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng- tăng 2 lần; Công ty TNHH Cao su Thành Lễ nộp ngân sách 24,5 tỷ đồng- tăng gần 2 lần…

Ngoài lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cao su, nguồn thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh mía đường cũng tăng cao do doanh thu bán ra chịu thuế giá trị gia tăng tăng. Cụ thể như Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh dự kiến thu chỉ khoảng 9,8 tỷ đồng nhưng thực tế số nộp thuế thực hiện là 24,6 tỷ đồng-tăng  gấp 2,5 lần so với dự kiến. Công ty CP Bourbon Tây Ninh cũng vậy, dự kiến số thu thuế vào khoảng 65 tỷ đồng, nhưng thực tế đã nộp gần 98 tỷ đồng.

Sơn Trần