BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012, Thị xã giảm hơn 19 ngàn hội viên, đoàn viên “ảo”

Cập nhật ngày: 31/01/2013 - 11:38

(BTNO)- Ban Dân vận Thị ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư thường trực Thị ủy khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

Trong năm qua, Ban Dân vận Thị ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy ban hành các chương trình, kế hoạch hành động về công tác vận động quần chúng, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giữ gìn lòng rạch Tây Ninh sạch, đẹp”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận, các hoạt động thăm hỏi và tặng quà, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. UB.MTTQ Thị xã vận động quỹ Vì người nghèo được hơn 1,6 tỷ đồng; Đoàn thanh niên vận động trao tặng 269 suất học bổng, 38 xe đạp cho học sinh nghèo, học giỏi với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ vận động hiến được 903 đơn vị máu, đạt 123,3% so chỉ tiêu; phối hợp tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 18.000 lượt người với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… duy trì hiệu quả các mô hình giúp nhau làm kinh tế, phát triển đời sống gia đình.

Đặc biệt, trong năm công tác dân vận đã tích cực thực hiện công tác rà soát thực lực đoàn viên, hội viên, nhằm hạn chế tình trạng hội viên ảo. Kết quả rà soát còn 56.436 đoàn viên, hội viên (giảm 25,6% so với tổng số đoàn viên, hội viên trước khi rà soát).

Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2012 đã tổ chức thành công đợt bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2012 – 2014 công khai, dân chủ, đảm bảo đúng theo quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,42%; việc thực hiện quy chế dân chủ ở những địa phương, đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Huy Hoàng