BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013 Nga sẽ đưa tên lửa Raduga Kh-101 vào phục vụ

Cập nhật ngày: 27/09/2012 - 04:50

Tờ Izvestia dẫn một nguồn tin Không quân Nga hôm 26.9 cho biết, năm 2013 lực lượng này sẽ tiếp nhận tên lửa hành trình Raduga Kh-101 mới có khả năng tấn công chính xác bằng đầu đạn thông thường ở khoảng cách xa.

Kh-101 sẽ được biên chế cho các máy bay ném bom lớn nhất của Nga như Tupolev Tu-95MS và Tu-160. Ảnh: Ria Novosti

Tên lửa mới, hiện đang được thử nghiệm, sẽ có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trong bán kính chỉ 10 mét ở khoảng cách 10.000 km và trở thành vũ khí tấn công chính xác tầm xa đầu tiên của không quân Nga.

Tên lửa dưới âm Kh-101 di chuyển chủ yếu dựa vào hệ thống vệ tinh điều hướng (SATNAV) GLONASS của Nga, nhưng cũng được trang bị cơ chế dẫn đường quán tính dự phòng trong trường hợp SATNAV bị gây nhiễu. Kh-101 cũng có khả năng nhắm trúng những mục tiêu nhỏ đang di chuyển như xe cộ.

Dòng tên lửa mới này mang đầu đạn có tải trọng 400 kg, lớn hơn so với phiên bản Kh-555 trước đó và bay ở tầm xa hơn. Do có kích cỡ lớn nên Kh-101 chỉ có thể biên chế cho các máy bay ném bom lớn nhất của Nga như Tupolev Tu-95MS và Tu-160 chứ không thể biên chế cho Tu-22M3, loại máy bay đang được sử dụng cùng với tên lửa Kh-555.

Hiện tại, các máy bay ném bom của Không quân Nga mới chỉ triển khai các tên lửa hành trình thông thường Kh-555, có độ chính xác ở bán kính từ 25-30 m.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu với tờ Izvestia, ông Alexander Konovalov, chuyên gia phân tích thuộc Viện đánh giá chiến lược Không quân Nga cho biết, khả năng tấn công tầm xa là rất cần thiết, vì Nga không còn các căn cứ quân sự ở nước ngoài và vì vậy không thể cung cấp các chiến đấu cơ tháp tùng cho hạm đội máy bay ném bom của mình.

Phiên bản mang đầu đạn hạt nhân Kh-102 cũng sẽ được đưa vào sử dụng sau này.

TÙNG LÂM

Theo Ria Novosti