BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2019 Tân Châu vận động tặng trên 8.500 phần quà tết cho người nghèo 

Cập nhật ngày: 25/02/2020 - 18:28

BTNO - Sáng 25.2, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019. Đến dự có ông Lê Quang Trung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu hiện có 31 cơ sở hội, 123 chi hội với tổng số gần 3.000 hội viên. Trong năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn huyện Tân Châu đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động nhân đạo xã hội, trong đó vận động tặng trên 8.500 phần quà tết cho người nghèo với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng; vận động kinh phí xây mới và sửa chữa 34 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Hội cũng đã cấp 15 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; trao 3 con bò giống cho các hộ gia đình trong chương trình ngân hàng bò; duy trì mô hình “Kho hàng, kho gạo cứu trợ” với trên 3,3 tấn gạo và hàng hóa. Tổng trị giá công tác nhân đạo xã hội trong năm 2019 là trên 9,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm, Hội Chữ thập đỏ huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức được nhiều đoàn khám chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người nghèo, duy trì bữa ăn tình thương với gần 40 ngàn suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện và địa bàn dân cư.

Về công tác hiến máu nhân đạo, trong năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức 6 đợt hiến máu với 1.954 đơn vị máu được hiến, vượt 17,36% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động chữ thập đỏ trường học đã chú trọng đến công tác chăm lo cho học sinh nghèo và các đối tượng hộ nghèo ở khu dân cư...

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu do có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019.

Công Điều