BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Thị xã Hoà Thành:

Năm 2021, điều tra làm rõ 105 vụ, với 185 bị can 

Cập nhật ngày: 15/01/2022 - 11:30

BTNO - Chiều 12.1, Công thị xã Hoà Thành tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổng quốc” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2022.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 6 tập thể.

Trong năm qua, Công an thị xã Hoà Thành chủ động nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời tham mưu Thị uỷ, UBND thị xã xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tội phạm hình sự xảy ra 66 vụ (giảm 13 vụ so cùng kỳ). Khởi tố 110 vụ, điều tra làm rõ 105 vụ, 185 bị can.

Thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm của tỉnh: giảm người nghiện ma tuý và xã phường, thị trấn không tê nạn ma tuý, hiện nay trên địa bàn số người nghiện ma tuý đang quản lý 388 người (giảm 17 người); tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 25 vụ (giảm 4 vụ); tội phạm cố ý thương tích xảy ra 12 vụ ( giảm 20%); tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ (giảm 80%) so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng 3 bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 5 tập thể và 3 cá nhân và UBND thị xã Hoà Thành tặng giấy khen 50 cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 Công an thị xã Hoà Thành đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.

 Tại hội nghi, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 6 tập thể và tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân. Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an thị xã Hoà Thành tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tấn Lực – Tuyết Nhung