Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2022: Trảng Bàng có 96,94% gia đình được công nhận “Gia đình học tập” 

Cập nhật ngày: 20/03/2023 - 16:23

BTNO - Hội Khuyến học thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự, có ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã.

Ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã (thứ tư, từ trái qua) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã (thứ tư, từ trái qua) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

Hội Khuyến học thị xã có 10 Hội Khuyến học cơ sở, 221 Chi hội và 1.091 Ban Khuyến học với 82.989 hội viên. Năm 2022, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Trong năm, các cấp Hội vận động Quỹ khuyến học hơn 1,1 tỷ đồng; tổ chức trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 6.227 suất với tổng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng. Việc triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được thực hiện. Qua đó, thị xã Trảng Bàng có 96,94% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 100% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 100% các xã, phường được công nhận “Cộng đồng học tập”; 100% đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lê Minh Trọng đề nghị, thời gian tới, Hội Khuyến học thị xã Trảng Bàng tập trung nghiên cứu các văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong đánh giá chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài; phối hợp thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” trong các lực lượng vũ trang; đa dạng hóa, mở rộng các mô hình Quỹ khuyến học; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Dịp này, có 9 tập thể và 22 cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Quốc Huy