Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm mới - niềm tin thắng lợi mới 

Cập nhật ngày: 04/01/2021 - 00:59

BTN - Năm 2020 là năm Sư đoàn 5 thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện khó khăn chung của đất nước trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ. Song, năm 2020 cũng là năm đánh dấu chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn (1965- 2020) với nhiều kết quả nổi bật, khẳng định ý chí, bản lĩnh của người lính.

Một trong các hoạt động giải trí chào đón năm mới tại Sư đoàn 5.

Một năm lại qua đi, mỗi việc làm và thành tích của cán bộ, chiến sĩ cùng góp lại, tô thắm thêm truyền thống “Ðoàn kết, trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực, tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù” của Sư đoàn. Trong những ngày đầu năm mới 2021, nhìn lại năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 phấn khởi, tự hào với những gì đã làm được.

Sư đoàn có nhiều đổi mới về phương pháp huấn luyện, trong đó nổi bật về kỹ thuật, chiến thuật; huấn luyện đêm; sát thực tế, phù hợp với tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị hiện có. Bên cạnh đó, nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, như: “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Tổ kiểm tra huấn luyện”, “Ðội văn nghệ lưu động” trên thao trường… Kết quả kiểm tra bắn đạn thật các bài súng bộ binh; bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đều đạt kết quả giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Ðặc biệt, Ðại hội Ðảng bộ Sư đoàn lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 được chọn làm điểm cho Quân khu rút kinh nghiệm bảo đảm đúng nguyên tắc, các cán bộ chủ trì đều trúng cử cấp uỷ với số phiếu 100%.

Thành công của Ðại hội Ðảng các cấp thuộc Ðảng bộ Sư đoàn để lại dấu ấn sinh động về tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ chủ trì và hiệu quả công tác xây dựng Ðảng. Ðồng thời, tạo niềm tin, sức bật mới và quyết tâm cao cho từng cơ quan, đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo, xây dựng Ðảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Sư đoàn đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, không để dịch lây lan vào đơn vị đúng theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Trong năm 2020, Sư đoàn 5 đồng thời thực hiện tốt hai nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện yêu cầu giãn cách trong phòng, chống dịch, có những thời điểm liên tục nhiều tháng, Sư đoàn 5 phải bảo đảm 100% quân số trực tại đơn vị, tạm ngưng giải quyết cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ vào thăm đơn vị, song, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn luôn an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ngoài ra, hưởng ứng hoạt động “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19”, Sư đoàn 5 còn hỗ trợ các sản phẩm tăng gia sản xuất sạch - an toàn của đơn vị cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vành đai đơn vị tổng cộng 1.500 phần quà (mỗi phần quà gồm 5kg gạo, 2kg cá, 5kg rau, củ quả).

Tổ chức Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các đơn vị trong toàn Sư đoàn hoạt động tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, thiết thực, có sức lan toả sâu rộng, tiêu biểu như: “Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Vọng gác thanh niên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh”… Hoạt động giao lưu, kết nghĩa của đơn vị không ngừng được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng tình cảm, trách nhiệm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với đơn vị.

Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020, Sư đoàn phối hợp các địa phương thực hiện tốt các tiêu chí đã ký kết.

Sư đoàn xây tặng 1 căn nhà đồng đội, 13 căn nhà Tình nghĩa quân - dân (mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng); tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cấp uỷ, chính quyền, đối tượng chính sách, đơn vị kết nghĩa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn đóng quân nhân dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày truyền thống với tổng trị giá trên 900 triệu đồng.

Ðối với công tác hậu cần, kỹ thuật, Sư đoàn đã quy hoạch, xây dựng các khu vực, phát triển thêm nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả, phù hợp với quy hoạch chung của đơn vị, đáp ứng yêu cầu cơ bản, bền vững, chính quy, vệ sinh môi trường và bảo đảm theo hướng hiện đại, từng bước tự động hoá trong các khâu sản xuất, chăn nuôi để giảm công sức của bộ đội, giảm giá thành sản phẩm. Toàn Sư đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Năm 2021, thêm một nấc thang nữa về yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đòi hỏi sự cố gắng của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Sư đoàn 5 hứa hẹn niềm tin giành thắng lợi mới.

Xuân Thu