BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc 

Cập nhật ngày: 26/01/2024 - 22:40

BTN - Sáng 26.1, tại hội trường Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019-2024, do ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP và ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương 
cho các cá nhân

 

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Minh Khoát- Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 7; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Lê Văn Vỹ- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Theo UBND tỉnh, 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng gắn với bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gồm các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép; Tố giác tội phạm; Xây dựng nông thôn mới; Phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Thanh niên với phong trào thắp sáng đường tuần tra bằng đèn năng lượng mặt trời... đã tập hợp đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân

Cụ thể, có 33 tập thể, 428 hộ, 218 cá nhân đăng ký tự quản đường biên cột mốc; 1.256 tổ/14.626 thành viên tham gia Tổ an ninh trật tự; 2.954 hộ và cá nhân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; lập 114 hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với nhiều vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.

Hằng năm, Uỷ ban MTTQ các huyện biên giới phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức “Ngày biên phòng toàn dân” tại các xã biên giới nhằm trao đổi, toạ đàm, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong thực hiện các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”, đề ra chủ trương, biện pháp hoạt động cho năm sau; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho rằng, trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của toàn dân trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị BĐBP Tây Ninh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”; nhân rộng những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân, MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Đại Dương