Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nhà lập pháp của Viện Rada Tối cao (hạ viện) Ukraine đã chính thức thông qua thoả thuận cho phép Nga tiếp tục thuê căn cứ hải quân Sevastopol thêm 25 năm.

Hôm 27.4 tại Kiev, các nhà lập pháp của Viện Rada Tối cao (hạ viện) Ukraine đã chính thức thông qua thoả thuận cho phép Nga tiếp tục thuê căn cứ hải quân Sevastopol thêm 25 năm sau khi thoả thuận cũ kết thúc vào năm 2017. Tuy nhiên cuộc bỏ phiếu diễn ra trong tình trạng náo loạn cả ở trong và ngoài toà nhà quốc hội.
Phiên họp diễn ra trong tiếng la ó ầm ỉ, các nhà lập pháp của Đảng các khu vực Ukraine cầm quyền đã phải bung dù để che chắn cho Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Lytvyn khi các nhà lập pháp đối lập liên tục ném trứng thối về phía bục phát biểu. Phải mất ít nhất 40 phút, việc bỏ phiếu phê chuẩn mới hoàn tất với 236 phiếu thuận, hơn đúng 10 phiếu so với quy định.
![]() |
Các nhà lập pháp Ukraine lao vào choảng nhau trong phiên họp Viện Rada Tối cao ngày 27.4. Ảnh: AP |
Trong những năm gần đây, các phiên họp Viện Rada Tối cao thường xảy ra những trận ẩu đả. Phiên họp này cũng vậy, các nhà lập pháp sử dụng nắm đấm để nói chuyện phải quấy. Một số người đã phải chạy ra khỏi hội trường khi có ai đó ném hai quả bom khói. Tuy nhiên, phiên họp cũng kịp thông qua Thoả thuận Ukraine – Nga về căn cứ hải quân Sevastopol và Dự chi ngân sách năm 2010.
Khoảng 7.000 người phản đối và ủng hộ Thoả thuận Ukraine – Nga tập trung bên ngoài toà nhà quốc hội. Đụng độ đã xảy ra khi những người biểu tình phản đối tìm cách lao vào toà nhà buộc cảnh sát phải trấn áp, đẩy lùi. Các thành viên của Phong trào “Svoboda” (Tự do) đối lập ném chai nhựa về phía cảnh sát. Trong khi đó, cựu Tổng thống Viktor Yushchenko tổ chức một cuộc họp báo ngắn trước sảnh, chỉ trích chính quyền mới của Tổng thống Viktor Yanukovych đã “bán chủ quyền để đổi lấy khí đốt”.
Tại Nga, sau khi thông qua với tỷ lệ 410/450 phiếu, các nhà lập pháp Viện Duma quốc gia (hạ viện) đã cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng thoả thuận giúp Nga tiếp tục duy trì Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.
Để đạt được thoả thuận, Nga đã chấp nhận giảm 30% giá khí đốt cho Ukraine.
Đ. Hoàng Thái
(Theo RIAN)