Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
NATO không kích các toà nhà chính phủ Libya
Thứ ba: 11:25 ngày 17/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Toà nhà Cơ quan Cảnh sát điều tra và trụ sở của Bộ Thanh tra và Giám sát Libya trên đường Al-Jumhuriya, thủ đô Tripoli bùng cháy dữ dội.

Rạng sáng 17.5, toà nhà Cơ quan Cảnh sát điều tra và trụ sở của Bộ Thanh tra và Giám sát Libya trên đường Al-Jumhuriya, thủ đô Tripoli bùng cháy dữ dội sau hàng loạt các cuộc không kích của NATO đêm 16.5.

Người phát ngôn chính phủ Libya Mussa Ibrahim tố cáo, chính lực lượng nổi dậy ở Benghazi đã yêu cầu NATO phá huỷ hai toà nhà này vì đây là nơi chứa hồ sơ điều tra các vụ án tham nhũng liên quan đến những cựu quan chức chính phủ đã đào tẩu, chạy sang phe nổi dậy. Mục tiêu của họ là huỷ những chứng cớ mà các nhà điều tra thu được, tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ của các vụ án đã được cất giấu ở một nơi an toàn.

Trong khi đó, với sự giật dây của Mỹ và phương Tây, Toà án Hình sự quốc tế (ICC) đang tìm mọi cách để ra trát bắt giữ lãnh đạo Libya M. Gaddafi cùng con trai Saif al-Islam và Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, ông Abdullah al-Sanoussi với những cáo buộc liên quan đến tội ác chống lại loài người. Công tố viên trưởng ICC, Luis Moreno-Ocampo cho biết, cả 3 người này phải chịu trách nhiệm vì những cuộc tấn công lớn và có hệ thống vào dân thường.

Toà nhà Bộ Thanh tra và Giám sát Libya bốc cháy dữ dội sau cuộc không kích của NATO đêm 16 rạng ngày 17.5. Ảnh: AP

Các công tố viên của ICC đang đang nghiên cứu hơn 1.200 hồ sơ và cuộc phỏng vấn với những nhân vật được coi là nhân chứng của các vụ thảm sát. Mỹ và phương Tây hy vọng việc ra lệnh bắt ông Gaddafi sẽ thúc đẩy thêm nhiều người phản bội đất nước, cô lập nhà lãnh đạo Libya.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc truy nã ông Gaddafi hoàn toàn bất khả thi vì ICC không có lực lượng thi hành lệnh bắt. Lệnh bắt này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối kích liệt của Nga, Trung Quốc – hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặt khác, hy vọng sẽ có thêm nhiều quan chức chính phủ Libya “đào ngũ” cũng không mấy thành công vì trên thực tế, có rất nhiều quan chức có quyền lợi gắn chặt với Tổng thống.  

Cũng trong hôm 17.5, sau cuộc tiếp xúc với đặc phái viên của Tổng thống Libya M. Gaddafi tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, chính phủ Libya sẵn sàng thực thi Nghị quyết của 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ nếu NATO ngừng không kích và phe nổi dậy chấp nhận thoả thuận ngừng bắn.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của NATO tại Libya. Ông cho rằng hành động của NATO đã vượt quá những điều khoản quy định của Nghị quyết 1973 và cố tình tìm cách ám sát Tổng thống Libya.

HY UYÊN

(Theo AP/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục