BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đường Đất Sét – Bến Củi:

“Né” giờ cấm, xe tải chạy vào đường dân cư  

Cập nhật ngày: 23/10/2020 - 18:59

BTNO - Để “né” khung giờ cấm, nhiều xe tải chọn đường giao thông nông thôn qua khu dân cư ấp Thuận Phước.

Nhiều hộ dân ở khu dân cư ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu cho biết, ngành chức năng đã lắp biển báo cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trên đường Đất Sét – Bến Củi, đoạn từ ngã ba Đất Sét đến cầu K8 kênh Đông thời gian từ 6 đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ.

Biển báo khung giờ cấm được đặt gần cầu K8.

Tuy nhiên, để “né” khung giờ cấm, nhiều xe tải chọn đường giao thông nông thôn qua khu dân cư ấp Thuận Phước. Trong khi đó, tuyến đường này chật hẹp, dân cư đông đúc, việc xe tải lưu thông không bảo đảm an toàn giao thông, nguy cơ mặt đường nhanh xuống cấp.

Việc ngành chức năng áp dụng khung giờ cấm trên là do vào thời điểm đó, hàng ngàn công nhân tại một công ty gần ngã ba Đất Sét tan ca ra về, họp chợ đông người trước cổng công ty, giờ tan trường cấp 3 gần chợ... gây kẹt xe. Ngoài xe tải nặng lưu thông còn có máy cày, máy cắt lúa, xe cơ giới vận chuyển nông sản cùng chen nhau đi lại.

Xe tải nặng lưu thông từ khu dân cư ra đường Đất Sét – Bến Củi trong khung giờ cấm.

Người dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm biển báo, đồng thời xem xét, lắp biển giới hạn tải trọng đối với đường giao thông trong khu dân cư ấp Thuận Phước.

Quốc Sơn