Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Nga bất ngờ trước lập trường của Mỹ và các nước EU
Thứ hai: 04:29 ngày 21/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Moscow rất bất ngờ trước lập trường của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong việc “quay lưng” với Nghị quyết lên án chủ nghĩa phát xít.

Trong một thông cáo ngày 20.12, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Moscow rất bất ngờ trước lập trường của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong việc “quay lưng” với Nghị quyết lên án chủ nghĩa phát xít.

Trước đó, hôm 18.12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Nga đề xuất, trong đó khẳng định quan điểm của cộng đồng quốc tế chống chủ nghĩa phát xít, phân biệt chủng tộc, chủ trương bài ngoại, dân tộc cực đoan… Nghị quyết này còn là “tiếng chuông báo động” đối với tình trạng “ngợi ca” chủ nghĩa phát xít cũng như “tuyên dương” các cựu sĩ quan “áo đen” Waffen SS nổi tiếng tàn bạo của Đức Quốc xã và việc dỡ bỏ những tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ, có 127 phái đoàn bỏ phiếu thuận, 54 phái đoàn (có một số thành viên EU) bỏ phiếu trắng, duy nhất Mỹ bỏ phiếu chống.

Chính phủ Gruzia đã ra lệnh tháo dỡ và phá huỷ tượng đài Chiến sĩ Vinh quang chống phát xít ở TP. Kutaisi. Ảnh: Reuters.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi rất bất ngờ và cảm thấy thật đáng tiếc trước việc Mỹ bỏ phiếu chống và một số quốc gia châu Âu bỏ phiếu trắng”. Lạ là các nước Cộng hoà thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, Gruzia, Moldova cũng bỏ phiếu trắng khi mà trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nhân dân những nước này đã từng đứng lên, sát cánh cùng Hồng quân Liên Xô đánh đuổi phát xít Đức.

Hôm 19.12, chính phủ Gruzia cũng đã ra lệnh phá huỷ tượng đài Chiến sĩ Vinh quang chống phát xít ở TP. Kutaisi (2 người thiệt mạng vì bị tượng đài đè). Nga chỉ trích hành động này là “man rợ” và phá hoại di sản văn hoá.

Đặng Hoàng Thái

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục