Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mỗi năm, ngân sách quốc phòng Nga “thiệt hại” 1/5 do các quan chức tham nhũng, các tướng lĩnh đục khoét và các nhà thầu rút ruột.

![]() |
Dù có nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa liên lục địa Topol nhưng về trang bị, quân đội Nga đang bị Trung Quốc lấn lướt. Ảnh: Reuters |
Mỗi năm, ngân sách quốc phòng “thiệt hại” 1/5 do các quan chức tham nhũng, các tướng lĩnh đục khoét và các nhà thầu rút ruột – Trưởng công tố quân đội Liên bang Nga Sergei Fridinsky tiết lộ khi trả lời phỏng vấn của tờ công báo Rossiiskaya Gazeta hôm 24.5.
“Một lượng tiền khổng lồ đã bị đánh cắp trong khi quân đội lại đang sử dụng các loại vũ khí và trang thiết bị lạc hậu, chất lượng kém” - ông Fridinsky nhấn mạnh. “Mỗi năm, ngân sách dành cho quốc phòng lại gia tăng nhưng kết quả đạt được thì không có gì đáng chú ý”. Trưởng công tố quân đội Nga nói thêm rằng, đó là chưa kể tình trạng chiết khấu hoa hồng cao và những bản hợp đồng ma đang rút ruột ngân sách.
Mặc dù ông Fridinsky không nêu bất kỳ con số cụ thể nào, nhưng trong tài khoá 2011, Nga dành cho ngân sách quốc phòng hơn 1.500 tỷ rouble (khoảng 53 tỷ USD). Với 1/5 bị “thiệt hại” vì tham nhũng, điều đó cũng đồng nghĩa hơn 10 tỷ USD bị “bốc hơi”. Trong khi các quốc gia phương Tây đang cắt giảm ngân sách quốc phòng, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lại tuyên bố từ đây đến năm 2020, Moscow sẽ dành khoảng 20 ngàn tỷ rouble để “tái thiết” lực lượng vũ trang với các loại tàu ngầm, tên lửa hạt nhân và hệ thống phòng không thế hệ mới.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev từng vạch mặt chỉ tên tham nhũng chính là thủ phạm cản trở sự phát triển của nước Nga. Ông tuyên bố sẽ mạnh tay quét sạch tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng, bằng chứng là việc ông đã sa thải hàng loạt các nhà lãnh đạo các ngành công nghiệp quốc phòng.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)