Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Nga, Mỹ chuẩn bị ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân
Thứ năm: 07:38 ngày 04/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Trợ lý của Tổng thống Nga vừa cho biết, Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân trong tháng 3 hoặc tháng 4 tới, để thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-I) đã hết hạn vào tháng 12.2009.

Theo ông Sergei Prikhodk: “Nội dung của hiệp ước về cơ bản đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất đồng nhỏ”. Những bất đồng về các thủ tục kiểm tra, giám sát quá trình cắt giảm vũ khí hạt nhân của mỗi bên đã ngăn cản Moscow và Washington tiến tới ký kết một hiệp ước mới trước khi START-I hết hạn hôm 5.12 vừa rồi.

Tuần trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã phải ra lệnh các cơ quan có liên quan nhanh chóng hoàn tất việc đàm phán để tiến tới ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới. Hôm 1.2, Nga và Mỹ đã tiến hành một vòng đàm phán mới về hiệp ước này.

Một quan chức giấu tên thuộc điện Kremlin hôm 3.2 cho biết, các chuyên gia Mỹ tham gia các cuộc đàm phán đã tiết lộ Prague có thể sẽ được chọn là nơi để các quan chức Nga, Mỹ ký kết hiệp ước mới. "Moscow không phản đối sự lựa chọn này. Hiệp ước có thể được ký kết ở nước thứ ba" - quan chức giấu tên trên nói thêm.

Chính quyền Bush  muốn đặt một hệ thống radar ở CH Czech như một phần của kế hoạch lá chắn tên lửa gây tranh cãi của Mỹ. Moscow xem kế hoạch này là một mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của họ. Tuy nhiên, các kế hoạch trên đã bị Obama bỏ rơi từ năm 2009.

Tổng thống Medvedev và Obama trong cuộc gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 4.2009 đã cam kết sẽ tìm kiếm một hiệp ước mới thay thế cho hiệp ước START-I, như một phần trong nỗ lực “điều chỉnh” quan hệ Nga-Mỹ vốn căng thẳng trong nhiều năm gần đây.

Theo bản phác thảo hiệp ước, được hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ nhất trí thông qua, mỗi nước sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống còn từ 1.500-1.675 đầu đạn hạt nhân và 500-1.000 thiết bị phóng hạt nhân.

TÙNG LÂM

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục