BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nga nêu kịch bản triển khai vũ khí hạt nhân 

Cập nhật ngày: 16/06/2023 - 09:39

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trong các trường hợp đặc biệt và cho mục đích phòng thủ.

Phát biểu họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tại Nga ngày 15-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trong các trường hợp đặc biệt và cho mục đích phòng thủ, theo hãng thông tấn TASS.

Bà Zakharova chỉ ra rằng Moscow hoàn toàn cam kết tuân thủ nguyên tắc không thể chấp nhận xung đột hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Không thể có bên chiến thắng trong cuộc xung đột đó. Cuộc xung đột này không được xảy ra. Chúng tôi luôn kêu gọi tất cả các bên khác tham gia tuyên bố chung của 5 quốc gia hạt nhân về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và không chấp nhận chạy đua vũ trang tuân thủ những cam kết

Đồng thời, bà không loại trừ khả năng Nga có thể tái gia nhập Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

"Trong trường hợp này, chỉ khi Washington thể hiện thiện chí về mặt chính trị và nỗ lực giảm căng thẳng, xuống thang và tạo điều kiện để nối lại hoạt động đầy đủ của hiệp ước" - bà nói thêm.

Nguồn PLO