Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việc Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết cấm vận mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy sẽ vấp phải sự phản đối của Nga khi Iran bất ngờ đồng ý thoả thuận trao đổi uranium với Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết cấm vận mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy sẽ vấp phải sự phản đối của Nga khi Iran bất ngờ đồng ý thoả thuận trao đổi uranium với Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Italia Franco Frattini bên lề Hội nghị G-8 tại Trieste ngày 25.6.2008. Ảnh: Getty |
Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Italia Franco Frattini tại Rome hôm 20.5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, không nên để việc HĐBA thảo luận cấm vận bổ sung ảnh hưởng đến thoả thuận ký kết giữa Iran, Brazil và TNK, vì thoả thuận này đã gần đạt được những yêu cầu mà Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng tuyên bố Nga và Trung Quốc – 2 đồng minh quan trọng của Iran – đã cơ bản đồng ý dự thảo nghị quyết cấm vận mới. Tuy nhiên, ngay sau khi Iran ký kết thoả thuận trao đổi uranium 3,5% để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân 20%, Trung Quốc cũng đã lên tiếng hoan nghênh, giờ lại đến Nga tỏ vẻ ngập ngừng.
Trong một diễn biến khác, ông Sergei Kiriyenko - Chủ tịch tập đoàn Rosatom (Nga) cho biết, sau nhiều tháng trì hoãn vì nhiều nguyên nhân, lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran, do Rosatom xây dựng sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8.2010.
HY UYÊN
(Theo RIAN)