Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đề nghị của ông Medvedev góp phần làm chấm dứt mọi tranh cãi về việc giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Nga, ai sẽ là người ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ sau.

Bước sang phiên họp ngày thứ hai của Đại hội thường niên Đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất cầm quyền (UR) hôm 24.9, Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề nghị Thủ tướng Nga Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 4.3.2012.
Đề nghị của ông Medvedev góp phần làm chấm dứt mọi tranh cãi về việc giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Nga, ai sẽ là người ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ sau. Mặt khác, rất có thể trong tương lai, ông Medvedev sẽ thay thế vị trí Thủ tướng của ông Putin nếu Đảng UR cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga diễn ra vào ngày 4.12 tới.
![]() |
Tổng thống Dmitry Medvedev mở đường cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin trở lại điện Kremlin vào năm 2012 |
Phát biểu trước hơn 11.000 đại biểu trong nước và nước ngoài tham dự đại hội tại Cung thể thao Luzhniki, thu đô Moscow, Tổng thống Medvedev tuyên bố, ông sẵn sàng mở đường cho Thủ tướng Putin ra tranh cử, phần ông sẽ “làm một công việc thiết thực trong chính phủ”. “… Vì mục tiêu thành công trong cuộc bầu cử sắp tới, tôi tin rằng sẽ là thích hợp và đúng đắn nhất nếu Đại hội ủng hộ Chủ tịch đảng UR Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống” – ông Medvedev nhấn mạnh.
Trước đó, Thủ tướng Putin cũng đã đề nghị Tổng thống Medvedev đứng đầu danh sách 600 ứng cử viên của UR ra tranh cử vào Viện Duma Quốc gia Nga khoá mới, nhằm mục đích đưa UR giành thắng lợi tại cuộc bầu cử này. Trong cuộc bỏ phiếu sau đó, ông Medvedev dễ dàng giành vị trí đứng đầu 600 ứng cử viên với 582 phiếu thuận, 1 phiếu chống.
Sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, do Hiến pháp quy định, ông Putin không thể ra tranh cử nhiệm kỳ ba vào năm 2008 nên đã đưa ông Medvedev “kế vị”. Tại phiên họp của Đại hội UR hôm 24.9, ông Putin nhận lời đề nghị ra tranh cử Tổng thống và cho rằng, ông Medvedev có đầy đủ khả năng thành lập “một nội các trẻ, năng động và hiệu quả” khi đứng đầu chính phủ Nga để “tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiện đại hoá tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội Nga”.
Theo những cải cách Hiến pháp mà Tổng thống Medvedev tiến hành, nhiệm kỳ tổng thống Nga sẽ tăng lên thành 6 năm thay vì 4 năm như trước đây. Vì thế, nếu ông Putin trở thành Tổng thống Nga, ông có thể nắm giữ vị trí này tới năm 2024 nếu tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo. Như vậy, ông Putin sẽ làm tổng thống Nga cho tới năm 72 tuổi. Tiếp sau đó, rất có thể là giai đoạn quyền lực 12 năm của ông Medvedev…
Đ.H.T
(Theo RIA Novosti)