Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov cho biết, Nga muốn Mỹ giải thích rõ ràng xung quanh vụ bắt giữ 10 người vì tình nghi làm gián điệp cho Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov hôm 29.6 cho biết, Nga muốn Mỹ giải thích rõ ràng xung quanh vụ bắt giữ 10 người vì tình nghi làm gián điệp cho Nga.
Bộ Tư pháp Mỹ trong một tuyên bố hôm 28.6 cho biết, FBI đã bắt giữ 10 người bị cáo buộc là “những mật vụ của liên bang Nga hoạt động do thám tại Mỹ” - những người này đang nỗ lực thăm dò giới hoạch định chính sách của Mỹ. Người thứ 11 – bị cáo buộc cấp tiền cho những gián điệp – vẫn đang bị truy nã.
Ông Larvov nói với các nhà báo sau các cuộc đối thoại với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman ở Jerusalem rằng: “Họ đã không giải thích rõ cho chúng tôi cái gì đang diễn ra. Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Điều duy nhất tôi có thể nói là thời điểm đưa ra thông báo đã được cân nhắc kỹ lưỡng”.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov (phải) và người đồng cấp Avigdor Lieberman trong cuộc họp báo tại Jerusalem ngày 29.6. Ảnh: AP |
Tuyên bố của Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Một số nhà lập pháp hàng đầu của Nga mô tả động thái trên như một nỗ lực để ngầm phá hoại sự tin cậy trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Trong khi Bộ ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là vô căn cứ và “không thích hợp”. Nga bày tỏ sự hối tiếc về cáo buộc trên ngay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có những động thái tích cực để “điều chỉnh lại” mối quan hệ với Nga.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thứ nhất của Thượng viện Nga Alexander Torshin kêu gọi báo giới không nên “thổi phồng” quá mức sự việc. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là một sự trở lại thời kỳ Chiến tranh lạnh, và sự việc này, tôi chắc chắc sẽ không trở thành một vụ bê bối gián điệp quy mô lớn”. Ông nói thêm: “Quyết định đưa lãnh đạo Chechnya Doku Umarov vào danh sách khủng bố quốc tế của Mỹ thời gian gần đây là “một tín hiệu quan trọng” chỉ rõ mối quan hệ giữa Moscow và Washington đã đạt đến một mức độ cao chưa từng thấy”.
Ông Alexander Torshin cũng cho rằng, những nghi phạm là công dân Mỹ, điều này có nghĩa là, vụ việc nên được xử như một vấn đề nội bộ của Mỹ.
TRINH DƯƠNG
(Theo RIA Novosti)