BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nguồn tại khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

BTNO - Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2021), 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951 - 6.5.2021), ngày 16.4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ngành Ngân hàng đến thăm và dâng hương tại khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam.

Cùng đi với đoàn có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Ngân hàng Trung ương, các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh.

Đoàn đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, Nhà tưởng niệm liệt sĩ Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam và dâng hương tại Khu di tích Ban Kinh tài.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Đồng thời khẳng định, hoạt động về nguồn là đợt sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở các thế hệ cán bộ ngân hàng tiếp nối truyền thống của thế hệ trước, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đưa ngành Ngân hàng phát triển ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ thắp hương tại bia tưởng niệm Ban Kinh tài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt việc quản lý, giữ gìn, tu bổ các khu di tích lịch sử và đẩy mạnh các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Công Đào