BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành GD&ĐT Tây Ninh: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 – 2019 

Cập nhật ngày: 30/08/2019 - 20:20

BTNO - Ngày 29.8, Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 -2019.

Dự hội nghị có ông Dương Đại Lộc- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Dương Văn Sáu- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ông Dương Đại Lộc- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh hiện có 35 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.897 đoàn viên công đoàn. Năm học 2018 – 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNG-NLĐ).

Với phương châm “Mỗi CBNG-NLĐ là một tuyên truyền viên tích cực về chủ trương đổi mới của ngành”, trong năm học vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, như: đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025…

Về công tác chăm lo đời sống cho CBNG-NLĐ, trong năm học vừa qua Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh đã có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ kịp thời cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như: thăm và tặng quà Tết cho giáo viên ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên; tham gia đỡ đầu hoạt động Đồn biên phòng 833 huyện Tân Biên và 2 xã biên giới Thành Long, Hoà Thạnh (huyện Châu Thành); tài trợ xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể CĐCS xuất sắc.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục còn quan tâm đến các hoạt động công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh, như chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH, người có công; tham gia hỗ trợ Quỹ vì người nghèo, vận động công đoàn viên hiến máu nhân đạo,…

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trong năm học mới 2019 - 2020, ông Dương Đại Lộc- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những phấn đấu của Công đoàn ngành Giáo dục. Ông đề nghị các công đoàn cơ sở cố gắng tiếp tục duy trì những kết quả đạt được và yêu cầu các công đoàn cơ sở ngành Giáo dục phải có những sáng kiến đóng góp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh công tác đổi mới giáo dục và đạo tạo.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh cho các cá nhân và tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019.

Ngọc Bích