Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Giáo dục Tây Ninh tổng kết phong trào thi đua yêu nước 

Cập nhật ngày: 01/07/2020 - 21:20

BTNO - 5 năm qua, ngành Giáo dục phát động, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

Ngày 1.7, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 202, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Trong những năm qua, để thực hiện tốt nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, ngành Giáo dục Tây Ninh đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, quyết định tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. 5 năm qua, ngành đã phát động, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Phong trào thi đua được tổ chức từng đợt theo chủ điểm năm học và tập trung vào 3 thời điểm: thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 và sinh nhật Bác Hồ 19.5.

Công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào nền nếp trong nhiều năm, thực sự thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt và đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trong toàn ngành.

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện các nội dung công tác gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đưa nội dung xây dựng nông thôn mới thành một nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ tổ chức báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trong lĩnh vực quản lý của Sở.

Đến nay, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT là 45/116 trường, tỷ lệ 38.79%; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định là 92/227 trường, tỷ lệ 40.52%; trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo quy định là 47/103 trường, tỷ lệ 45.63%. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác như phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi... đều thu được kết quả tốt.

Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sở GD&ĐT đã triển khai, phát động trong toàn ngành tích cực tham gia phong trào thi đua này. Sở phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức phát động phong trào “Mái ấm công đoàn” đóng góp xây dựng nhà công vụ giáo viên; thăm hỏi giáo viên nghèo bị bệnh nan y... lồng ghép các chương trình vào các hoạt động trường học, phong trào giúp bạn vượt khó, vận động giáo viên và học sinh đóng góp cho người nghèo

Từ đầu năm 2020, Sở phối hợp Công đoàn ngành lập danh sách 28 đoàn viên công đoàn ở các trường THPT có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí tặng đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở tiếp nhận và trao 60.000 khẩu trang y tế cho học sinh của 5 huyện biên giới là Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, thị xã Trảng Bàng và học sinh Trường Khuyết tật, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Đ.V.T