Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ngành Hậu cần LLVT Tây Ninh: 5 năm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy
Thứ hai: 09:27 ngày 14/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đến nay 9/9 Ban CHQS huyện, thị đều có khu tăng gia sản xuất tập trung, tận dụng đất doanh trại quy hoạch khu tăng gia sản xuất tại chỗ, trồng rau củ quả, rau gia vị, chăn nuôi bò, heo, cá các loại, đã tự túc được 80-100% định lượng thịt cá, 100% rau xanh các loại.

Ngày 10.12.2009, Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (2005-2009). Đến dự hội nghị có Đại tá Tôn Huy Vinh, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường và các CBCS ngành Hậu cần LLVT tỉnh.

Trong những năm qua, tình hình biên giới, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội tỉnh Tây Ninh ổn định, kinh tế phát triển vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác tạo nguồn hậu cần tại chỗ, bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm chỉ tiêu thi đua ngành hậu cần được quán triệt triển khai đến tất cả các đơn vị, địa phương, cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho các tập thể.

Thực hiện Chỉ thị 10 của Tư lệnh Quân khu trong công tác bảo đảm Hậu cần, LLVT  tỉnh đã tổ chức khai thác tạo nguồn tại địa phương gắn với tăng gia sản xuất tại chỗ, bảo đảm ăn đúng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm bình quân 3.000 đ/người/ngày. Chất lượng bữa ăn của CBCS được giữ vững, bảo đảm tiêu chuẩn quân trang cho LLVT tỉnh đầy đủ, kịp thời, thực hiện chính quy thống nhất. Trong sản xuất tập trung các đơn vị tổ chức trồng cao su, mì, mía; Hậu cần BCHQS tỉnh còn kinh doanh xăng dầu, sản xuất gạch và xây dựng các công trình dân dụng, sản xuất hiệu quả, an toàn; tổng doanh thu hằng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, thu lợi nhuận đầu tư xây dựng cơ bản doanh trại, mua sắm, chăm lo đời sống bộ đội.

Đến nay 9/9 Ban CHQS huyện, thị đều có khu tăng gia sản xuất tập trung, tận dụng đất doanh trại quy hoạch khu tăng gia sản xuất tại chỗ, trồng rau củ quả, rau gia vị, chăn nuôi bò, heo, cá các loại, đã tự túc được 80-100% định lượng thịt cá, 100% rau xanh các loại. Kết quả, qua 5 năm tăng gia sản xuất tổng thu 18,3 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người trong năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện trồng mới chăm sóc, bảo vệ 248 ha rừng, chăm sóc rừng trồng 825 ha, bảo vệ rừng tự nhiên 1.153 ha. Trong dịp 19.5 hằng năm đều tổ chức Tết trồng cây tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt ngành Hậu cần quân đội còn sửa chữa nâng cấp 5 trạm y tế xã (Tân Phong-Tân Biên; Phước Chỉ-Trảng Bàng; Ninh Điền – Châu Thành; Long Phước – Bến Cầu; Cẩm Giang – Gò Dầu), phối hợp Bệnh viên Đa khoa tỉnh tổ chức cấp cứu, điều trị 197 công nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Công ty Hoàng Gia (huyện Châu Thành) điều trị hơn 300 học sinh, sinh viên địa phương nhiễm cúm A/H1N1. Đối với lực lượng dân quân phường, xã, thị trấn. Toàn tỉnh có 95 Ban chỉ huy xã, phường, thị trấn, đến nay 95 Ban CHQS xã, phường, thị trấn cơ bản có trụ sở làm việc khang trang, sạch sẽ, được địa phương giao 60 ha đất và cấp vốn cho Ban CHQS xã, phường, thị trấn, các chốt dân quân biên giới để tăng gia sản xuất, đồng thời bảo vệ 2.000 ha rừng tăng thu nhập nâng cao đời sống, góp phần cho đời sống lực lượng dân quân và gia đình yên tâm công tác.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần” được thực hiện thường xuyên, trong đó phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đạt hiệu quả tốt, phát huy tinh thần tự lực tự cường, huy động 67.362 ngày công lao động, tự túc kinh phí 1,98 tỷ đồng để sửa chữa doanh trại, làm đường nội bộ, trồng cây xanh, vườn hoa cây cảnh, đưa phong trào phát triển đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng đơn vị VMTD, kết quả 5 năm qua ngành Hậu cần quân đội được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng tặng 4 Bằng khen (năm 2005, 2007, 2008, 2009).

Tại hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và đề nghị Quân khu khen thưởng cho Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn bộ binh 14 và Ban CHQS huyện Tân Châu.

LÊ HUY THƯỜNG

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục