BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành xổ số kiến thiết gặp không ít khó khăn khi hoạt động lại trong giai đoạn bình thường mới 

Cập nhật ngày: 03/12/2021 - 16:51

BTNO - Sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh diễn biến phức tạp, lĩnh vực xổ số kiến thiết được phép hoạt động lại kể từ 21.10 trong điều kiện bình thường mới. Thế nhưng, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết gặp không ít khó khăn, nhất là đối với lĩnh vực bán lẻ.

Một người lớn tuổi đi bán vé số dạo tại một quán cà phê trên địa bàn thị xã Hòa Thành hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho biết, kể từ ngày 28.10, XSKT Tây Ninh trở lại kỳ quay số đầu tiên sau thời ian tạm ngưng hơn 3 tháng. Kết quả kinh doanh có sụt giảm so với thời gian trước nhưng không nhiều. Hiện nay, xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh được xem là tỉnh đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có doanh số cao, tỷ lệ phát hành chỉ hơn 70% so với trước đây. Trong khi một số tỉnh chỉ đạt khoảng 40%.

Ông Nguyễn Thanh Phong nhận định, tình hình kinh doanh xổ số kiến thiết trong giai đoạn bình thường mới gặp khó khăn là điều mà các công ty dự đoán trước. Bởi sau thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người cũng chưa trở lại thói quen mua vé số. Một số người do cần tiết kiệm nên cũng hạn chế mua vé số.

Bên cạnh đó, một lý do khác là tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên nhiều người còn tâm lý e ngại trong việc mua vé số từ những người bán vé số dạo, trong khi đó chính những người bán vé số dạo là kênh phân phối chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến thiết. Mặc dù thời gian qua, Công ty cùng với các đại lý vé số đã chú trọng đến công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho những người bán vé số dạo.

Thực tế, với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều quán cà phê chỉ giới hạn 20 khách cùng một thời điểm theo quy định. Đồng thời một số quán cà phê trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành còn treo biểng “không cho vé số dạo vào quán”. Có quán cảm thông với người bán vé số dạo cho vào bán nhưng phần lớn khách uống cà phê đều từ chối, thỉnh thoảng mới có một vài người mua vé số.

Chị Đào, một người bán vé số dạo trên địa bàn thị xã Hòa Thành cho biết, kể từ ngày hoạt động xổ số hoạt động trở lại, chị và nhiều người bán vé số khác rất vui  nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước đây bình thường một ngày chị bán khoảng 400 tờ vé số, nhưng hiện nay bán hết 150 tờ vé số/ngày là đã mừng. Giờ gần như người dân có tâm lý e ngại khi tiếp xúc với những người bán vé số dạo. Chị Đào mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường để việc mưu sinh của chị và nhiều người bán vé số dạo đỡ vất vả hơn.

Không chỉ người bán vé số dạo khó khăn, các đại lý kinh doanh vé số kiến thiết cũng khó khăn khi trở lại kinh doanh trong "trạng thái bình thường mới". Anh Ngô Minh Vũ, một chủ đại lý vé số trên đường Lý Thường Kiệt, thị xã Hòa Thành cho biết, khi vé số bắt đầu phát hành lại, số lượng vé số bán ra hàng ngày giảm rất nhiều so với trước đây, giảm khoảng 50%.

Anh Vũ cho biết thêm, đối với vé số do Công ty TNHH MTV xổ số Tây Ninh phát hành có thể do người dân mua ủng hộ tỉnh nhà nên bán chạy nhất. Còn lại những ngày khác trong tuần, gần như vé số ế, tồn phải trả về công ty với tỷ lệ khá cao. Trước đây, các công ty xổ số khống chế tỷ lệ vé số mà đại lý trả về cho công ty trước giờ quy định chỉ khoảng 10% thì nay các công ty xổ số không ràng buộc điều này nữa.

Vì nếu ràng buộc tỷ lệ trả vé như trước đây khó có đại lý vé số nào dám kinh doanh do lo sợ “ôm” vé số ế, còn người bán vé số dạo cũng chẳng dám nhận vé số nhiều để bán. Tuy nhiên đây là khó khăn chung, trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, với trách nhiệm của đại lý nên phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bán vé số dạo mưu sinh như hỗ trợ khẩu trang y tế, cồn xịt khuẩn…để người bán vé số dạo có thể tự bảo vệ mình và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Nghĩa Nhân