Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ngày 14.2, LHQ họp kín về vấn đề Preah Vihear
Thứ sáu: 05:34 ngày 11/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đây là cơ hội để ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia đối thoại trực tiếp nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Preah Vihear.

Mặc dù chiến sự đã tạm yên, tuy nhiên căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia ở khu vực biên giới vẫn chưa có dấu hiệu được vãn hồi khi Thái Lan tăng cường binh lực, Campuchia củng cố hệ thống công sự quanh khu vực đền Preah Vihear.

Mới đây, Trung tâm quốc gia về xử lý bom mìn Campuchia (CMAC) ra tuyên bố khẳng định quân đội Thái Lan đã nã đạn chùm vào binh lính Campuchia trong các cuộc đấu pháo từ ngày 2 – 6.2.2011 qua biên giới hai nước. “Có bằng chứng cho thấy Thái Lan đã sử dụng các loại pháo hạng nặng như 105mm, 130mm và 155mm. Các chuyên gia CMAC đã tiến hành phân tích và xác định rằng trong đạn pháo có các phần tử đạn chùm loại M35, M42 và M46” – tuyên bố của CMAC viết.

Với khả năng sát thương cao, nên rất nhiều quốc gia cấm sử dụng đạn (hay bom) chùm. Trong cuộc chiến tại Preah Vihear, Thái Lan đã từng bác bỏ việc Campuchia cáo buộc họ sử dụng loại đạn này.

Trong khi đó, phong trào Liên minh Nhân dân Vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe “áo vàng” đang gia tăng sức ép buộc Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva phải từ chức vì “thất bại trong việc bảo vệ quyền lợi của đất nước”. Hôm 11.2, gần 1.000 người đã đổ về hướng tượng đài cố quốc vương Rama V ở Bangkok với biểu ngữ đòi ông Abhisit ra đi.

Binh lính Campuchia nghỉ ngơi giữa cảnh đổ nát hoang tàn của đền Preah Vihear. Ảnh: Getty.

Suốt hơn hai tuần này, phe “áo vàng” liên tục gây náo động đường phố Bangkok. Họ chỉ trích chính phủ yếu kém trong việc giải quyết tranh chấp đền thờ Preah Vihear, trong khi Campuchia được Toà án quốc tế công nhận chủ quyền. 

Dự kiến vào ngày 14.2 tới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức họp kín về tranh chấp biên giới Thái Lan- Campuchia. Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cùng Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa sẽ tham dự phiên họp này. Đây cũng là cơ hội để ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia đối thoại trực tiếp nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Preah Vihear.

Cuộc họp của HĐBA LHQ được triệu tập một phần do yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ông Hun Sen đề nghị LHQ triển khai một lực lượng gìn giữ hoà bình, hỗ trợ giải quyết xung đột. Phía Thái Lan cho rằng tranh chấp biên giới cần được giải quyết qua đường ngoại giao song phương và không muốn HĐBA đóng vai trò hoà giải trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho rằng xuất hiện trước HĐBA LHQ là dịp để Thái Lan trình bày quan điểm và lập trường của mình.

Có tin cho biết, Tổ chức UNESCO đã cử đặc phái viên đến thủ đô Bangkok và Phnom Penh để tham vấn với quan chức chính quyền của hai nước đồng thời thị sát ngôi đền Preah Vihear để đánh giá tình hình. UNESCO đưa ra quyết định trên sau khi Campuchia thông báo đền bị hư hại trong giao tranh.

Tuy nhiên, phía Thái Lan phản đối kế hoạch của UNESCO và cho rằng chuyến thị sát sẽ rất nguy hiểm trong bối cảnh tình hình biên giới chưa ổn định.

HY UYÊN

(Theo THX/Bangkok Post)

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục