BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày 20.10, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 13/10/2011 - 11:54

Chiều 13.10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.

Theo đó, dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII sẽ kéo dài trong 27,5 ngày. Phiên khai mạc diễn ra sáng 20.10 và bế mạc vào 26.11.

Về nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Quốc hội tập trung xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; kết quả và hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2005-2010; số liệu nợ nước ngoài của Chính phủ và do Chính phủ bão lãnh đến ngày 30.6.2011…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, đa số các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự kiến nội dung chương trình sau khi được giải trình tiếp thu.

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí cao về cách thức tiến hành, sắp xếp, bố trí chương trình kỳ họp. Đó là cải tiến việc trình bày các báo cáo, tờ trình tại hội trường không quá 15 phút/báo cáo, nhất là đối với các báo cáo, tờ trình đã gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước; quy định thời gian nêu câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường của mỗi đại biểu Quốc hội không quá 2 phút, bố trí thời gian thảo luận theo hướng giảm bớt thời gian thảo luận tổ và tăng thời gian thảo luận hội trường để trao đổi về các vấn đề còn ý kiến khác nhau…

Thêm vào đó, còn có một số đề nghị khác nhau và được nhất trí tán thành đó là, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội rà soát lại nội dung tài liệu chuẩn bị. Những tài liệu nào còn làm thiếu quy trình thì cần xem xét lại.

Trong nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp tới, đáng chú ý, đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ báo cáo về kết quả điều tra, xử lý những sai phạm của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hai nội dung này đã được Chính phủ báo cáo tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, do Quốc hội khoá XIII với 2/3 đại biểu mới và trong thời gian vừa qua, công tác điều tra vụ án xảy ra tại Vinashin đã kết thúc, nên việc Chính phủ gửi 2 báo cáo nêu trên là cần thiết để đại biểu có thông tin đầy đủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với đề nghị yêu cầu Chính phủ báo cáo thêm về: Tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và các tệ nạn xã hội (như ma túy, bạo lực học đường, tham nhũng…), kết quả điều tra xử lý đối với những sai phạm của Tập đoàn Vinashin, nâng cao hơn hoạt động chất vấn tại hội trường…

Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về viêc đề cử ông Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

(Theo VOV)