BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày 26.7, Tây Ninh ghi nhận 147 ca Covid-19 

Cập nhật ngày: 26/07/2021 - 20:56

BTNO - Ngày 26.7, Tây Ninh ghi nhận 147 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca địa chỉ ngoài tỉnh, đang điều tra dịch tễ.

Lấy mẫu xét nghiệm đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. Ảnh minh hoạ

Huyện Dương Minh Châu vẫn là tâm dịch trong tỉnh, với 58 ca mắc mới ghi nhận ở các xã Cầu Khởi (1), Chà Là (1), Phan (12), Phước Ninh (5), Thị trấn (10), Bàu Năng (9) và Suối Đá (20).

Huyện Châu Thành 29 ca, trong đó xã An Bình có 10 ca; Thanh Điền 1, Đồng Khởi 5, Hoà Hội 1, Hoà Thạnh 1, Thị trấn 4, Phước Vinh 2 và Thái Bình 5 ca.

Thị xã Trảng Bàng 15 ca (An Hoà: 3, Đôn Thuận: 4, Gia Bình: 3, Gia Lộc: 1, Hưng Thuận: 1, Phước Chỉ: 1, Lộc Hưng: 1, An Tịnh: 1). Gò Dầu 10 ca (Cẩm Giang: 1, Hiệp Thạnh: 1, Phước Đông: 2, Phước Thạnh: 1, Phước Trạch: 3, Thanh Bình A: 1, Thạnh Phước: 1).

Thành phố Tây Ninh có 10 ca, trong đó xã Thạnh Tân và phường Ninh Thạnh ghi nhận mỗi địa phương 4 ca, 2 ca còn lại ở phường I và xã Tân Bình.

Huyện Bến Cầu 2 ca, ở xã Long Chữ và Thị trấn. Thị xã Hoà Thành ghi nhận 4 ca ở xã Trường Đông (2) và phường Long Hoa (2). Tân Biên 4 ca (Mỏ Công: 1, Tân Phong: 2, Thạnh Tây: 1). Tân Châu ghi nhận 2 ca ở xã Tân Hoà và Tân Hiệp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh có 1 ca, địa chỉ ở ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trong ngày, tỉnh ghi nhận 1 ca tử vong mới ở Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Luỹ kế, từ khi xuất hiện dịch đến nay, số ca tử vong trên địa bàn tỉnh là 8 ca.

Hiện toàn tỉnh thiết lập 208 vùng phong toả (luỹ kế 219 vùng, đã giải toả 11 vùng); có 3.624 người cách ly tập trung và 8.596 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp tương đối ổn định. Tại các doanh nghiệp phát hiện ca dương tính và nghi dương tính, ngành Y tế phối hợp chính quyền địa phương xử lý kịp thời, đưa đến điểm cách ly tập trung.

Diễn biến tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, ngành Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện công tác xét nghiệm, điều tra truy vết. Riêng huyện Châu Thành và thành phố Tây Ninh tập trung khoang vùng, xét nghiệm sàng lọc diện rộng các khu vực phát sinh ca nhiễm; hạn chế lây lan, phát sinh các ca nhiễm mới.

Người dân cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ở nhà, chỉ ra đường khi có những việc cấp thiết (mua thuốc men, cấp cứu, mua lương thực, thực phẩm…); đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện…

Yên Khuê