BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày hội Văn hoá dân gian lần thứ II năm 2024 - Một ngày hội nhân văn, ý nghĩa 

Cập nhật ngày: 14/01/2024 - 23:39

BTN - Chương trình diễn ra trong hai ngày 13 và 14.1.2024 với nhiều hoạt động bổ ích, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa văn hoá dân gian đến gần hơn với các bạn trẻ

Diễn giả Song Khê lan toả văn hoá đọc đến học sinh, thanh niên thị xã Trảng Bàng.

Tiếp nối thành công chương trình Ngày hội Văn hoá dân gian năm 2023, thực hiện chương trình Xuân tình nguyện năm 2024, Đoàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng phối hợp Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi (phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) tổ chức chương trình Ngày hội Văn hoá dân gian lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Văn hoá dân gian gắn với giáo dục địa phương trong học sinh, thanh niên” và “Người trẻ với sách”.

Trong ngày 13.1, Ngày hội Văn hoá dân gian lần thứ II năm 2024 được khai mạc với nhiều tiết mục trình diễn như: diễn xướng dân gian bóng rỗi, diễn xướng dân gian chầu văn - hầu đồng, sân khấu hoá các tác phẩm văn học dành cho học sinh, thanh niên.

Tiết mục diễn xướng dân gian chầu văn - hầu đồng khá mới mẻ đối với các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần lan toả văn hoá đọc trong thanh niên, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình giao lưu cùng diễn giả Song Khê với 2 chủ đề “Sách với thiếu nhi” và “Người trẻ với sách”. Diễn giả Song Khê đã giúp các em học sinh, thanh thiếu nhi có góc nhìn mới về nghề viết sách, biên tập sách; chia sẻ về cách đọc sách hiệu quả, phù hợp với từng độ tuổi; cách trau dồi ngôn từ và kỹ năng sử dụng ngôn từ...

Một bạn học sinh trải nghiệm tráng bánh tráng Trảng Bàng.

Ngày 14.1, chương trình tiếp nối với các hoạt động trải nghiệm không gian văn hoá dân gian của địa phương. Trong đó có các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian, trải nghiệm các làng nghề truyền thống như nghề làm bánh tráng, nón lá... Cùng những nghệ nhân, người thợ lành nghề lâu năm làm ra những sản phẩm đặc sản quê hương, các bạn học sinh, thanh thiếu niên bày tỏ sự thích thú và ấn tượng trước không gian văn hoá dân gian do Ban tổ chức dày công chuẩn bị.

Bế mạc ngày hội, học sinh, thanh niên, người dân Trảng Bàng được xem tiết mục tái hiện nghi thức xây chầu tại đình làng; lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia văn hoá dân gian về toạ đàm “Văn hoá dân gian với giáo dục địa phương trong học sinh, thanh niên”; trình diễn đờn ca tài tử Nam bộ, Hồi chầu...

Các bạn học sinh trải nghiệm chằm nón lá.

Ngoài ra, bên lề ngày hội còn trưng bày không gian văn hoá Hồ Chí Minh, tranh dân gian Nam bộ, các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của tỉnh, thăm và tặng ảnh kỷ niệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã Trảng Bàng...

Ngày hội đã tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, thanh niên trên địa bàn thị xã Trảng Bàng vào dịp cuối tuần; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện trong chương trình Xuân tình nguyện năm 2024.

Ngọc Bích