Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày thi đấu chính thức thứ 7 SEA Games 30: Chờ cơn mưa vàng điền kinh 

Cập nhật ngày: 07/12/2019 - 09:06

Ngoài tâm điểm trận bán kết bóng đá nam, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài với rất nhiều niềm hy vọng vàng ở bơi lội, điền kinh, bắn súng, Taekwondo…

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục là tâm điểm ở môn bơi, sau khi giành trọn vẹn cả 2 HCV ở hai nội dung tham dự ngày hôm qua. Ở ngày thi đấu chính thức thứ 7 của đại hội, kình ngư người Cần Thơ tham dự hai nội dung 400m tự do và 100m ngửa. 

Đây đều là những nội dung thế mạnh, và nhiều khả năng Ánh Viên sẽ có ít nhất 1 tấm HCV, để nâng tổng số HCV của mình ở SEA Games lên con số 4, hoàn thành một nửa chỉ tiêu tại ngày hội thể thao khu vực lần này.

Ánh Viên sẽ hoàn thành một nửa chỉ tiêu của mình tại SEA Games 30 với tấm HCV ở nội dung sở trường.

Hôm nay (7/12), môn bắn súng cũng trở thành tâm điểm với màn ra trận của hai xạ thủ hàng đầu Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam. Đây chính là nội dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành HCV Olympic 2016. 

Dù vậy, môn bắn sung khó nói trước được điều gì, đặc biệt là thời gian qua Hoàng Xuân Vinh đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao như cách đây 3 năm về trước. Ở kỳ SEA Games 2017, xạ thủ sinh năm 1974 chỉ giành được HCB ở nội dung "tủ" của mình.

Môn Karate cũng chính thức vào cuộc với 2 nội dung đối kháng, 2 nội dung biểu diễn, được kỳ vọng mang về những tấm HCV đầu tiên. Trong khi đó, Taekwondo hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ HCV, với 7 nội dung chung kết biểu diễn. Đây chính là nội dung Việt Nam có những võ sĩ hàng đầu thế giới như Châu Tuyết Vân, Minh Phụng...

Đặc biệt trong ngày hôm nay, điền kinh sẽ trở thành tâm điểm với rất nhiều nội dung đáng chú ý. Việt Nam đặt hy vọng ở những nội dung có thế mạnh như 200m nữ, 10.000m nam, 4x400 tiếp sức nam nữ, nhảy xa...

Tại SEA Games năm nay, đội tuyển điền kinh được giao chỉ tiêu giành từ 13-15 HCV. Nên nhớ, điền kinh là môn thống trị khu vực với 17 HCV tại kỳ SEA Games 2017 trên đất Malaysia, chấm dứt sự trống trị của Thái Lan.

Ngoài ra, Đoàn Thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các nội dung như đấu kiếm, cầu lông, billiard, thê dục nghệ thuật, boxing, bóng chuyền nữ, xe đạp, bắn cung, golf, Judo, cờ vua, rowing, bóng bàn, Muay... 

U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Campuchia ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 vào lúc 19h ngày hôm nay (7/12, theo giờ Việt Nam).

Đặc biệt vào lúc 19h (giờ Việt Nam), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết bóng đá nam gặp U22 Campuchia, trên sân Rizal Memorial. Đây là trận đấu U22 Việt Nam tự tin giành chiến thắng để giành vé vào chung kết SEA Games 30.

Nguồn VOV (Từ: Manila, Philippines)