Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày thi đấu thứ 6, Giải vô địch quần vợt trẻ-VTF Junior Tour 3–Hai Dang Cup 2020: Chức vô địch đầu tiên của CLB Hải Đăng 

Cập nhật ngày: 16/10/2020 - 23:10

BTNO - Phấn khởi sau cú lội ngược dòng, bước vào set 2, Bích Trâm đã thi đấu lấn lướt, đánh bại Phương Anh với tỷ số 4-2, đem về cho CLB Hải Đăng chức vô địch đầu tiên tại giải này.

Cây vợt nữ Tống Thị Bích Trâm (CLB HĐ)–xuất sắc đem về chức vô địch đầu tiên cho quần vợt Tây Ninh ở nội dung đơn nữ U12.

Ngày 15.10, trên cụm sân quần vợt của CLB Hải Đăng (CLB HĐ), giải vô địch quần vợt trẻ QG – VTF Junior Tour 3 – Hai Dang Cup 2020 đã diễn ra các trận so tài của ngày thi đấu thứ 6, trong đó mọi chú ý đều dồn về 2 trận chung kết đầu tiên ở 2 nội dung đơn nữ U10 và U12, đánh dấu chức vô địch đã thuộc về 2 đoàn Hà Nội và CLB HĐ Tây Ninh.

Trận chung kết đơn nữ U10 giữa cây vợt Khalil Bảo Châu Saleema (Hà Nội) gặp Nguyễn Ngọc Đông Nhi (Hưng Thịnh–TP.HCM) đã diễn ra hết sức giằng co.

Ở set 1, với kỹ thuật và chiều cao tốt, Bảo Châu đã dẫn trước Đông Nhi 4-1. Tuy nhiên, vào set 2, với lối chơi tràn lưới tấn công, Đông Nhi đã thắng lại 4-2, đưa trận đấu bước vào loạt tie-break.

Ở loạt đánh cân não này, với tâm lý vững vàng, cây vợt Bảo Châu đã vượt qua Đông Nhi 5-4 để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1, lần đầu lên ngôi vô địch.

Trận chung kết đơn nữ U12 giữa cây vợt chủ nhà Tống Thị Bích Trâm (hạt giống số 2) với hạt giống số 1 (HG1) Trần Phương Anh (Hưng Thịnh-TP.HCM) cũng diễn ra hết sức giằng co và hấp dẫn.

Trong set 1, Phương Anh nhập cuộc tốt hơn, sớm dẫn trước 3-1, tuy nhiên, với lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn, Bích Trâm đã kiên trì bám đuổi, kịp cân bằng tỷ số 4-4 rồi vượt lên giành thắng lợi trong loạt tie-break.

Phấn khởi sau cú lội ngược dòng, bước vào set 2, Bích Trâm đã thi đấu lấn lướt, đánh bại Phương Anh với tỷ số 4-2, đem về cho CLB HĐ chức vô địch đầu tiên tại giải này.

Ngoài 2 trận chung kết kể trên, trong ngày thi đấu thứ 6, cũng dã diễn ra các trận thi đấu ở các nội dung còn lại, trong đó ở bán kết nội dung đơn nam U10, cây vợt “nhí” chủ nhà Trần Đại Quang (HG4) đã thi đấu cực hay, gây bất ngờ khi hạ HG số 1 Lê Tiến Anh (Hưng Thịnh TP.HCM) chỉ sau 2 sét (4-2; 4-1), giành quyền vào chung kết và sẽ gặp HG số 3 Đỗ Tràng Minh Quang (B.Bình Dương).

Ở nội dung đơn nam U16, cả 2 cây vợt chủ nhà là Cao Ngọc Lâm và Nguyễn Hữu Hùng Anh đều thi đấu không thành công, khi để thua HG số 1 Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh-TP.HCM) và HG số 5 Bùi Hoàng Anh (Hà Nội) ở bán kết, đành phải bằng lòng với vị trí đồng hạng ba.

 Ở nội dung đơn nam U18, cả 2 cây vợt chủ nhà là Vũ Hà Minh Đức (HG1) và Từ Lê Khánh Duy (HG2) đều thi đấu ấn tượng, giành quyền vào bán kết, tuy nhiên ở bán kết, Khánh Duy sẽ gặp khó khăn, khi đối thủ là HG số 3 Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh-TP.HCM), ngược lại Minh Đức nhẹ thở hơn khi đối thủ là cây vợt không được xếp hạt giống Phạm Tuấn Long (Đà Nẵng).

Cây vợt Vũ Hà Minh Đức (CLB HĐ)–giành quyền vào bán kết đơn nam U18 và cùng đồng đội Quang Trường vào chung kết đôi nam U18.

Ở nội dung đôi nam U14, các cây vợt chủ nhà cũng thi đấu thành công, khi có 2 cặp lọt vào bán kết là Hoàng Anh + Quốc Cường (HG4) và Hiếu Minh + Đại Khánh, trong khi ở nội dung đôi nam U18, cặp VĐV chủ nhà là Minh Đức + Quang Trường (HG2) cũng thi đấu thành công, giành quyền vào chơi trận chung kết và sẽ gặp cặp HG số 1 Thái Nguyên + Tiến Thịnh (Hưng Thịnh-TP.HCM).

Theo lịch thi đấu, trong ngày thi đấu thứ 7, giải vô địch quần vợt trẻ sẽ tiếp tục diễn ra các trận chung kết ở các nội dung đơn nam U10, U12, U14, U16, đơn nữ U14 và bán kết đơn nam U18, cùng các trận chung kết đôi nam U14, đôi nữ U14 và U16.

Thanh Thọ