BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị định 100 có hiệu lực: Quán nhậu “đỏ mắt” chờ khách 

Cập nhật ngày: 06/01/2020 - 20:31

Lo ngại CSGT xử phạt nghiêm khắc, giữ giấy phép lái xe khi bị kiểm tra nồng độ cồn, khách tới quán nhậu vắng hẳn.

Từ ngày 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt rất nặng nếu vi phạm nồng độ cồn. Mức phạt nặng nhất đối với lái xe ô tô vi phạm lên tới 40 triệu đồng, tước GPLX 24 tháng.

Khác với tháng Chạp các năm trước, năm nay nhiều quán bia rượu, lượng khách tới quán giảm hẳn.

Trưa 6/1 (12 tháng Chạp) 6 ngày sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, PV ghi nhận sự vắng vẻ, ế khách tại phố bia Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Nhân viên xếp xe nhàn nhã đợi khách.

Ngoài đường...

... trong nhà, quán xá đìu hiu ngược hẳn với không khí ồn ào khách ngồi kín như trước.

Nhân viên rảnh rỗi ngồi tán chuyện

Quán bia V.Đ. trên phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng.

Quán bia T.H. nổi tiếng trong giới bia hơi vỉa hè phố Ngô Thì Nhậm.

Tầng trên gác vắng hoe chỉ duy nhất một bàn có khách.

Phòng VIP cũng trống trơn. Nhân viên nhà hàng cho biết, chiều tối thứ 7 và Chủ Nhật vừa rồi lượng khách giảm 1/3.

Một quán bia phố An Dương, Tây Hồ lác đác khách vào lúc chiều tối.

Nhà hàng bia trên phố An Dương buổi tối có cả DJ, vũ công phục vụ khách. Một số ít khách tới uống bia cho hay, bạn bè gọi điện rủ nhậu từ trước thì bỏ xe ở nhà chủ động gọi xe công nghệ tới quán. Trường hợp đột xuất gọi tới nhậu ngay thì cũng phải từ chối. Với mức phạt cao như hiện nay cộng với việc bị thu GPLX 2 năm thì rất ảnh hưởng đến cuộc sống.

Nguồn VOV.VN