BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghịch tử chém mẹ, “xử” anh, lãnh án 8 năm tù 

Cập nhật ngày: 24/09/2020 - 17:33

BTNO - Ngày 24.9, TAND huyện Gò Dầu xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ân Nhân (37 tuổi, ngụ ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Huỳnh Ân Nhân trước phiên tòa.

Theo cáo trạng, Huỳnh Ân Nhân mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Trần Thị Năm (75 tuổi) và anh ruột là Huỳnh Ngọc Thái trong việc phân chia, sử dụng đất ruộng. Khoảng 17 giờ ngày 20.5.2019, sau khi uống rượu, Nhân về nhà nhìn thấy bà Năm và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (chị dâu, vợ ông Thái) đứng trước nhà nên xuống bếp lấy một cây rựa chạy đến chém 1 cái trúng cánh tay trái của bà Năm gây thương tích. Bà Thuỷ la lên thì bị Nhân cầm rựa chém, làm bà ngã xuống đất.

Lúc này ông Thái ở trong nhà bên cạnh mở cửa ra xem, Nhân dùng chân đạp vào cửa và dùng cán rựa đập vỡ 1 tấm cửa kính, xông vào nhà, cầm rựa chém 4 cái trúng lưng và tay phải của ông Thái, ông Thái bỏ chạy ra phía sau nhà.

Bà Năm bị thương tích 17%, bà Thuỷ 26%, ông Thái là 9%.

Nhân từng có tiền sự vì “xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ”, bị xử phạt 2,5 triệu đồng, vẫn chưa chấp hành.

Hùng Dũng