Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Iran, Ali Akbar Salehi bày tỏ sự lạc quan về kết quả tích cực của vòng đàm phán, cho rằng, các cuộc đàm phán này đang đi đúng hướng.

Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày giữa Iran và P5+1 (bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cùng với Đức) về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Iran đã kết thúc hôm 27.2 tại Almaty, Kazakhstan.
Đánh giá về vòng đàm phán hạt nhân này trong cuộc gặp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, bên lề Diễn đàn toàn cầu lần thứ 5 của Liên minh các nền văn minh Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo diễn ra hôm 27.2, Ngoại trưởng Iran, Ali Akbar Salehi bày tỏ sự lạc quan về kết quả tích cực của vòng đàm phán, cho rằng, các cuộc đàm phán này đang đi đúng hướng và những động thái tích cực mang tính “bước ngoặt”. Ông nhấn mạnh, vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Iran và P5+1 sẽ là một “cột mốc” quan trọng, và rằng tiến trình đàm phán hạt nhân cuối cùng cũng sẽ thu được những kết quả tích cực, đem lại lợi ích cho cả hai bên.
![]() |
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (trái) bắt tay Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bên lề Diễn đàn toàn cầu lần thứ 5 của Liên minh các nền văn minh Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo- Ảnh: Presstv |
Ngoại trưởng Iran cũng lặp lại tuyên bố rằng, Iran luôn sẵn sàng đàm phán về những quan ngại của phương Tây liên quan đến chương trình năng lượng hạt nhân của Tehran, nhưng ông khẳng định Iran có quyền phát triển và sử dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích hoà bình.
Tổng thư ký LHQ, Ban Ki-moon thì cho rằng, cộng đồng quốc tế mong đợi Iran làm rõ bản chất chương trình hạt nhân của nước này. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Nhiệm vụ tiếp theo của Iran là giành được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế”.
Cuộc đàm phán chưa đạt được một thoả thuận nhất định nào. Dù vậy, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Saeed Jalili vẫn tỏ ra lạc quan về vòng đàm phán hạt nhân này, cho rằng thái độ của các cường quốc đối với vấn đề hạt nhân của Iran đã “thực tế hơn”.
Hai phía thống nhất tiếp tục tổ chức vòng đàm phán cấp chuyên viên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào 2 ngày 17, 18.3 tới và vòng đàm phán tiếp theo diễn ra tại Kazakhstan trong 2 ngày 5, 6.4.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu lại hối thúc cộng đồng quốc tế răn đe Iran "bằng các biện pháp trừng phạt quân sự” vì cho rằng Iran vẫn đang “thách thức” cộng đồng quốc tế bằng chương trình hạt nhân.
Ông nhấn mạnh các biện pháp kinh tế không ngăn được động cơ hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này, viện dẫn Iran vẫn chưa tìm cách chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.
THUÝ TRINH
Tổng hợp