Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Moscow với hy vọng “dọn sạch” những rào cản trong việc ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí mới và tìm kiếm sự ủng hộ của điện Kremlin, gia tăng các biện pháp cấm vận chống Iran.

Hôm 18.3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Moscow với hy vọng “dọn sạch” những rào cản trong việc ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí mới và tìm kiếm sự ủng hộ của điện Kremlin, gia tăng các biện pháp cấm vận chống Iran.
Kể từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama nỗ lực hàn gắn mối quan hệ Mỹ - Nga sau nhiều năm rạn vỡ dưới thời người tiền nhiệm George W. Bush. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết ông Obama rất cần được gặt hái những thành quả khi ông áp dụng chính sách “mềm” đối với Nga nhằm đối phó với sự chỉ trích ngày càng gia tăng của phe Cộng hoà tại Washington. Vì thế lịch trình làm việc trong chuyến thăm Moscow 36 giờ của bà H. Clinton khá dày đặc: Họp nhóm Bộ Tứ làm trung gian cho tiến trình hoà bình Trung Đông (gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga), hội kiến Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Sergei Lavrov để thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí và chương trình hạt nhân của Iran.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton bắt tay người đồng cấp Sergei Lavrov tại Moscow hôm 18.3. Ảnh: Getty |
Gần một năm nay, các nhóm công tác Nga và Mỹ đã xúc tiến việc đàm phán thay thế Hiệp ước START I năm 1991 (sắp hết thời hạn) về mức cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Trước khi đón tiếp bà H. Clinton, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ, có khả năng hai nước sẽ ký kết hiệp ước mới vào đầu tháng 4.2010.
Hồi năm ngoái, ông Obama và ông Medvedev từng cam kết cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn khoảng 1.500 – 1.675 đầu đạn. Tuy nhiên, việc đàm phán gặp không ít trở ngại, đặc biệt là việc Nga tỏ ra nghi ngờ khi Mỹ lên kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn ở Đông Âu và vẫn còn bất đồng với Mỹ trong việc làm thế nào để đếm và thẩm tra tính xác thực của số đầu đạn hiện có của mỗi bên.
Tuy nhiên, vấn đề mà bà H. Clinton cần nhất ở Nga chính là việc ủng hộ gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Iran – bạn hàng, đồng minh truyền thống của Nga. Hồi đầu tháng này, trước sức ép của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow có thể ủng hộ việc gia tăng cấm vận đối với Iran với điều kiện những biện pháp mới này không ảnh hưởng đến đời sống của người dân Iran.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters)