Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ngôi đình trăm tuổi giữa lòng phố thị!
Thứ hai: 08:46 ngày 21/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Đình Khánh Hậu là một trong những ngôi đình cổ tại tỉnh, vừa là minh chứng cho những ngày đầu mở đất, lập làng, vừa là “chứng nhân” cho phong trào khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

Một nét đặc biệt của đình Khánh Hậu là nhà Tiền vãng xây dựng cạnh bên Chánh điện, thờ cúng tiền hiền, hậu hiền, những người có công duy trì và gìn giữ nét văn hóa của đình qua thời gian

Tứ trụ của Chánh điện đình Khánh Hậu được trang trí hoa văn. Giữa 2 trụ trước, phía trên có 2 lớp bao lam “Lưỡng long triều nhật” và “Song phụng chầu mẫu đơn”, ngụ ý âm dương hòa hợp. Hoành phi “Thánh Thọ Vô Cương” phía sau được đặt trên 3 tầng đồ án “Tùng - Cúc - Trúc - Mai” và bao lam “Lưỡng long triều nhật”

Vị thần được thờ chính trong đình Khánh Hậu là thần Thành hoàng bổn cảnh. Hiện nay, đình còn lưu giữ 6 sắc thần của vua Thiệu Trị và Tự Đức

Trong đình còn có bàn thờ Bác Hồ và bàn thờ chiến sĩ “Vị quốc vong thân”. Đình thần Khánh Hậu cũng là “chứng nhân” lịch sử trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Tân An. Những ngày tháng 8 lịch sử, đình Khánh Hậu là nơi lực lượng Thanh niên Tiền phong 3 làng: Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Mỹ Lạc tập luyện võ nghệ, chuẩn bị khởi nghĩa. Đó cũng là nơi xuất phát của lực lượng Thanh niên Tiền phong ngày 21/8/1945 để tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại Tân An và sáng ngày 22/8 để đến sân banh tổ chức mít-tinh mừng thắng lợi

Theo Ban Quản trị đình, tục thờ thần Hổ có thể xuất phát từ việc vùng đất Khánh Hậu xưa (làng Tường Khánh) khá hoang vu, còn nhiều thú dữ nên người dân có tục thờ thần Hổ để cầu mong sự bình an. Những câu chuyện truyền miệng về thời khai hoang mở đất ở vùng này vẫn kể về việc anh hùng diệt hổ giúp dân

Ngoài thờ thần Hổ, đình Khánh Hậu còn thờ thần Nông như một cách cha ông ta gửi gắm ước vọng việc trồng trọt được thuận lợi. Mỗi năm, đình có 4 lệ cúng lớn thì trong đó có 2 lễ Hạ Điền (16/6 Âm lịch) và Thượng Điền (16/10 Âm lịch) liên quan tới thần Nông

Quế Lâm

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh