BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người bán vé số dạo lao đao khi xổ số tạm dừng 

Cập nhật ngày: 02/04/2020 - 20:34

BTNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động xổ số kễ từ ngày 1.4. Nhiều người bán vé số dạo mưu sinh rầu lo, vì họ không biết mưu sinh những ngày sắp tới như thế nào.

Người bán vé số dạo trên đường Võ Thị Sáu, phường IV, thành phố Tây Ninh vào chiều 31.3

Chị Hoa, một người bán vé số dạo trên đường Võ Thị Sáu, phường IV, thành phố Tây Ninh cho biết, mỗi ngày chị bán 200 tờ vé số kiếm được số tiền lãi khoảng 200 ngàn đồng để lo cho gia đình. Do số tiền lãi mỗi ngày từ việc bán vé số dạo không nhiều nên chỉ đủ lo cho gia đình hàng ngày, không có dư dả gì.

Chị kể, phần lớn người bán vé số dạo đều “làm ngày nào, ăn ngày nấy” chứ có mấy ai dành dụm được nên không có dư. Cũng có những lúc bán vé số không hết phải ôm lại thì tiền lời chẳng còn là bao. Vì vậy, khi nhà nước tạm thời dừng hoạt động xổ số, chị rất hoang mang vì không biết tìm công việc gì để mưu sinh.

Người dân đến mua vé số tại một điểm bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng, thị xã Hòa Thành.

Anh Phước, một người bán vé số dạo ở thị xã Hòa Thành cho biết, mỗi ngày anh bán cũng bán được khoảng 300 tờ vé số. Tiền lãi từ công việc bán vé số cũng để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nay tạm dừng hoạt động xổ số nên anh cũng không biết làm gì trong những ngày tới để mưu sinh. Anh cũng dự định đến đại lý vé số mượn tạm số tiền để sống trong những ngày nghỉ bán, chờ khi hoạt động xổ số trở lại thì đi bán trả dần cho đại lý.

Dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người, trong đó có những người lao động tự do. Họ đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền cùng xã hội để giúp họ vượt qua gia đoạn khó khăn này.

THẾ NHÂN