Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Website của kênh truyền hình PressTV đưa tin, hôm 18.11, người dân tại thủ đô Kabul đã ồ ạt đổ ra đường biểu tình phản đối cái gọi là “Thoả thuận an ninh song phương” với Mỹ, vốn cho phép quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014.

Website của kênh truyền hình PressTV đưa tin, hôm 18.11, người dân tại thủ đô Kabul đã ồ ạt đổ ra đường biểu tình phản đối cái gọi là “Thoả thuận an ninh song phương” với Mỹ, vốn cho phép quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014.
Đám đông người biểu tình kêu gọi Mỹ lập tức rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Họ tố cáo quân đội Mỹ giết hại dân thường và cho rằng, binh lính Mỹ lẽ ra không được cấp quyền miễn truy tố.
Mỹ hiện có hơn 43.000 binh lính đang đồn trú tại Afghanistan.
![]() |
Người biểu tình đốt cờ Mỹ tại thủ đô Kabul. Ảnh: PressTV |
Vấn đề có hay không cấp quyền miễn tố cho binh lính Mỹ vẫn còn là một gút mắc chưa thể tháo gỡ. Washington tuyên bố, sẽ không có thoả thuận nếu không có quyền miễn tố, trong khi Kabul xem việc này là sự vi phạm chủ quyền Afghanistan.
Trong khi đó, tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan, hàng ngàn người biểu tình tập trung trên các đường phố, hô khẩu hiệu chống Mỹ và đốt quốc kỳ Mỹ cùng hình nộm của Tổng thống Mỹ. Họ cho rằng, thoả thuận giữa Washington và Kabul sẽ dọn đường cho sự hiện diện kéo dài của quân đội Mỹ tại Afghanistan.
Hiện thoả thuận an ninh song phương với Mỹ đang chờ phán quyết của Hội đồng các trưởng lão (Loya Jirga).
Theo kế hoạch, khoảng 2.500 trưởng lão các bộ tộc và các quan chức Afghanistan sẽ tiến hành họp vào ngày 21.11 tới để quyết định có chấp thuận Hiệp định An ninh song phương (BSA) giữa Afghanistan và Mỹ hay không.
Nếu được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Trưởng lão, dự thảo trên sẽ được chuyển lên Quốc hội Afghanistan xem xét. Trong trường hợp được quốc hội nước này thông qua, khoảng 5.000 trong số 10.000 lính Mỹ đang có mặt tại Afghanistan hiện nay sẽ tiếp tục sứ mệnh huấn luyện và giúp đỡ quân đội nước này chống lại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, sau khi phần lớn trong 87.000 quân hiện nay của lực lượng liên quân NATO rút đi vào cuối năm 2014.
TÙNG LÂM
Theo PressTV