BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người dân ấp Giồng Tre khổ sở vì bị ruồi tấn công 

Cập nhật ngày: 26/11/2017 - 09:05

BTNO - Những ngày qua, người dân sống tại tổ 1, tổ 8 và tổ 11 ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh khốn khổ trước sự phát sinh bất thường của ruồi.

Trồng nấm bằng chế phẩm gòn.

Một số người dân cho rằng, nguyên nhân phát sinh ruồi có thể do nhiều người dân từ nơi khác đến sử dụng vườn cao su có diện tích khoảng 3ha tại đây để sản xuất nấm gòn. Trong quá trình ủ nấm đã làm ruồi xuất hiện dày đặc.

Anh Đặng Viết Hòa, người làm nấm gòn ở vườn cao su thừa nhận, những ngày qua, ruồi xuất hiện nhiều bất thường. Bản thân anh cũng phải thuê người đi xịt thuốc diệt ruồi ở những hộ dân lân cận để khắc phục tình trạng này.

Tuy nhiên, việc ủ nấm không phải là nguyên nhân chính khiến ruồi phát sinh. Anh Hoà cho biết, ở đầu vườn cao su có một trại nuôi ba ba và kỳ đà đã để nước thải chảy tràn lan ra con mương, và đây cũng là một nguyên nhân làm ruồi sinh sôi.

Hầm nước thải từ trại nuôi ba ba và kỳ đà.

Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi tanh nồng nặc do thức ăn cho kỳ đà là thịt sống, đã thối rửa, được cơ sở thải ra con mương làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Trước thông tin người dân phản ánh, UBND xã Bình Minh cho biết sẽ kiểm tra, xử lý.

Nhi Trần