BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng

Người dân kiến nghị kéo lưới điện quốc gia điến khu vực cầu 3 tấn  

Cập nhật ngày: 09/11/2021 - 11:10

BTNO - Nhiều hộ dân ngụ tổ 7, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng kiến nghị Điện lực Trảng Bàng quan tâm đầu tư kéo lưới điện quốc gia đến khu vực cầu 3 tấn (bắt ngang qua kênh chính Đông).

Ông Nguyễn Tiến Chín (bìa trái) cùng hai hộ dân khác tại trụ điện cuối của Điện lực Trảng Bàng (cánh cầu 3 tấn khoảng 600m)

Ông Nguyễn Tiến Chín, một hộ dân ngụ gần cầu 3 tấn cho biết, cách nay khoảng 20 năm, khu vực này ít dân cư sinh sống nên Điện lực Trảng Bàng chỉ kéo lưới điện quốc gia đến bìa xóm cách cầu khoảng 600m. Qua thời gian, nhiều người dân đến khu vực này sinh sống, lập trang trại chăn nuôn với quy mô lớn, phát sinh nhu cầu sử dụng điện sản xuất.

Theo đó, ông Chín cùng nhiều hộ dân đã hùn tiền kéo đường dây điện từ sau đồng hồ điện kế của Điện lực đến khu vực gần cầu 3 tấn để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, do đường điện tư nhân đầu tư nên kỹ thuật chưa bảo đảm, lâu ngày cây cối dưới đường điện phát triển cao dần gây va quẹt dây dẫn, hệ thống lưới điện xuống cấp, không bảo đảm an toàn, hao hụt điện năng lớn, điện yếu do cách xa nguồn đấu nối với lưới điện quốc gia.

Ông Chín cùng nhiều hộ dân khác kiến nghị Điện lực Trảng Bàng xem xét, khảo sát, đầu tư kéo lưới điện đến khu vực cầu 3 tấn để phục vụ nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm an toàn điện, bà con an tâm sản xuất. Thực tế, lưới điện đang đề cập nằm trên tuyến đường liên xã Hưng Thuận, Lộc Hưng (cầu 3 tấn nằm giáp ranh giữa địa bàn hai xã), xu hướng sẽ có thêm nhiều người dân cần sử dụng điện.

Ông Phan Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận cho hay, vừa qua cử tri có kiến nghị về vấn đề này, chính quyền địa phương cũng đã có văn bản báo cáo lên cấp trên. Được biết, Điện lực Trảng Bàng đang xem xét nội dung kiến nghị của người dân về nhu cầu kéo lưới điện quốc gia đến khu vực cầu 3 tấn.

Đường điện do người dân tự kéo ra khu vực cầu 3 tấn hiện đang xuống cấp

Dây điện thòng tới đất, va vẹt với cỏ cây không đảm bảo an toàn điện

Thiết bị cầu dao điện ngoài trời không còn nắp đậy an toàn

Một kiểu đấu dây điện không đảm bảo an toàn (trong hình tròn)

Dùng cây xanh làm trụ điện

Đường dây điện tư nhân xuyên qua hàng cây tràm vàng bên đường

 

Một hộ dân lo nguy cơ xảy ra tai nạn điện nên đã phát quang cây xanh

Quốc Sơn