(BTNO)-
Sau đợt dịch
cúm gia cầm ở huyện Bến Cầu và Thị xã trong tháng 2 và tháng 3.2013 (khiến
khoảng 5.000 con gà, vịt bị chết hoặc bị tiêu huỷ), đến nay, tình hình chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh vẫn khá ảm đạm. Ông Nguyễn Văn Mấy – Chi cục trưởng Chi cục
Thú y Tây Ninh cho biết, trong đợt “đại hạ giá” vừa qua, các công ty chăn nuôi
gà công nghiệp trên địa bàn Tây Ninh lỗ nặng, bởi giá bán gà thịt chỉ bằng 2/3
giá thành. Tình trạng này kéo theo những chủ trại nuôi gia công cho các công ty
cũng khốn đốn.
Cùng chung tình trạng này,
các trang trại và người nuôi heo cũng lỗ nặng vì giá heo hơi tuột thấp, trong
khi chi phí nuôi (chủ yếu là tiền thức ăn) lại tăng.
Theo số
liệu thống kê của ngành chức năng,
tại thời điểm
đầu tháng
4.2013,
Tây Ninh có khoảng 215.000
con
heo
(giảm
3,56% so cùng kỳ);
đàn
gia cầm ước đạt 4,3 triệu con
(tăng
8,85% so cùng kỳ).
Lãnh đạo chi cục Thú y cho biết, những năm gần đây, lượng gia cầm nuôi trong
tỉnh tăng mạnh do mô hình nuôi gà công nghiệp khép kín (trại lạnh) phát triển.
Tuy nhiên, hiện tại, lượng gia cầm và heo nuôi đã giảm mạnh, dự báo sẽ không
tăng trong vài tháng tới do tác động tiêu cực của thị trường tiêu thụ.
|
Người nuôi gà hồi hộp tái đàn |
Theo
nhiều chủ trại gà công nghiệp, tính đến thời điểm xuất chuồng, mỗi ký gà hơi có
giá thành là 30.000 đồng. Để có lãi, tiêu thụ phải trên giá thành ít nhất vài
ngàn đồng. Thế nhưng, gần đây, giá gà công nghiệp đưa đi tiêu thụ có lúc chỉ
còn… 13.000đồng/kg, sau đó nhích dần lên hơn 20.000 đồng. Hiện giá gà công
nghiệp vào khoảng 25.000-28.000 đồng/kg. Giá gà xuống thấp, thị trường tiêu thụ
chậm nên nhiều trại gà đành phải gắng gượng nuôi gà quá lứa, dẫn đến tốn kém
thêm chi phí thức ăn, nhân công, điện chạy máy lạnh - máy quạt…
Chi phí
phát sinh nhiều nhưng tiền nuôi gia công trên mỗi ký gà vẫn không tăng. Chưa
hết, khi quá lứa, gà công nghiệp rất dễ phát sinh bệnh, chết nên lượng hao hụt
tăng cao. Cho nên, khi các công ty chăn nuôi khốn đốn thì người nuôi gia công
(chủ trại lạnh) cũng lao đao, vì sau khi trừ chi phí, có trại chỉ còn được hơn
10 triệu đồng. “Do chi phí đầu tư trại lạnh rất cao nên nhiều người nuôi phải
vay vốn ngân hàng để đầu tư. Thời điểm gà có giá, thị trường tiêu thụ ổn định
thì người nuôi gia công có thu nhập khá, có tiền để trả lãi ngân hàng và hy vọng
thu hồi vốn đầu tư. Còn tình hình như thế này thì bi đát quá, nếu kéo dài đến
cuối năm, chắc nhiều trại gà phải đóng cửa, có khi phá sản vì nợ nần”, một chủ
trại gà ở Châu Thành nói.
Theo ông
Nguyễn Văn Mấy – Chi
cục trưởng Chi cục Thú y Tây Ninh, người nuôi
heo trong mấy tháng qua cũng rầu lo vì giá cả thấp. “Tính chung, giá bán mỗi ký
heo hơi mà dưới 40.000 đồng là người nuôi lỗ. Trong mấy tháng đầu năm, không
chỉ có gà, heo, mà người nuôi vịt cũng phá huề hoặc lỗ vốn”, ông Mấy cho biết.
Hiện một
số công ty chăn nuôi đã cung ứng giống cho các trang trại nhưng với số lượng hạn
chế, đồng thời kéo giãn thời gian cách vụ nhằm cố gắng duy trì chăn nuôi nhưng
giảm đàn. “Chúng tôi lỡ vay mượn đầu tư tiền tỷ vào đây, chẳng lẽ giờ bỏ trại
hoang nên đành bấm bụng nuôi tiếp vụ này xem sao”, một chủ trại băn khoăn nói.
HOÀNG THI