Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người Singapore thọ trung bình 84,79 tuổi 

Cập nhật ngày: 18/08/2019 - 20:36

Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore đề nghị Chính phủ lập Bộ Người cao tuổi, bởi lo ngại dân số già khi tuổi thọ bình quân hiện 84,79 tuổi.

Năm 1990, tuổi thọ bình quân của người dân Singapore là 76,1. Dự báo đến năm 2030 cứ bốn người Singapore sẽ có một người ở độ tuổi trên 65. Độ tuổi lao động trung bình dự kiến sẽ tăng từ 40,6 trong năm 2010 lên 53,7 vào năm 2050.

"Singapore cần thành lập Bộ Người cao tuổi để quản lý nhóm người này trong bối cảnh dân số già đi nhanh chóng và người lao động lớn tuổi vẫn đóng góp phần không nhỏ trong nguồn lực quốc gia", học giả cao cấp Faizal Yahya thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Singapore đề xuất, ngày 17/8.

Theo ông, hiện là thời điểm chín muồi cho việc thành lập Bộ Người cao tuổi, cần sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Nhân lực và Giáo dục.

Các cụ già ở Singapore trong một sinh hoạt chung. Ảnh: Straits Times.

Một nghiên cứu gần đây cho biết người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên cần ít nhất 1.379 đô la Singapore mỗi tháng để chi tiêu và phục vụ cho nhu cầu thiết yếu cơ bản của mình. Mức chi tiêu này không thua kém nhiều so với nhóm người từ 55 đến 64 tuổi cần tối thiểu 1.721 đô la Singapore.

Nguồn VNE (Theo Straits Times)