BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người trồng mía phấn khởi, sôi nổi thu hoạch mía

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:33

Từ ngày 29.7.2011, các hộ dân trồng mía đã vào vụ thu hoạch

Năm nay Nhà máy đường Nước Trong “nổi lửa” hoạt động sớm. Từ ngày 29.7.2011, các hộ dân trồng mía đã sôi nổi thu hoạch mía và đến ngày 1.8.2011 nhà máy đường bắt đầu thu mua mía để sản xuất. Rút kinh nghiệm như mọi năm các nhà máy hoạt động chậm trễ, mía của nhân dân bị khô héo và ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng, năm nay đã có nhiều người dân trồng giống mía VN84 – 4137, giống mía này có năng suất, chất lượng cao và đặc biệt là chín rất sớm, chỉ từ 9 đến 10 tháng là mía đã chín. Một số người dân trồng mía VN84 – 4137 đã tích cực đầu tư chăm sóc tốt nên mía phát triển nhanh và chín sớm, đến nay đã có một số rẫy mía đã khô lá khô đọt. Ban Giám đốc Công ty cổ phần đường Nước Trong đã quyết định cho nhà máy đi vào sản xuất sớm hơn mọi năm gần 3 tháng, để tạo điều kiện cho nhân dân thu hoạch kịp thời vụ mía sớm, đồng thời đảm bảo hiệu quả thu nhập cao cho người dân trồng mía.

Hiện nay Công ty cổ phần đường Nước Trong có 3.320 ha mía, trong đó 1.800 ha mía do công ty hợp đồng đầu tư cho người trồng mía và 1.520 ha công ty ký kết hợp đồng thu mua với các hộ dân. Ông Phạm Xuân Quang, Phó phòng nguyên liệu của công ty cho biết: Số diện tích đất trồng giống mía chín sớm VN84 – 4137 có khoảng 1.500 ha, ước tính thu hoạch trên 100.000 tấn sản lượng này. Nhà máy sẽ chế biến trong 3 tháng, tới tháng 11.2011 thì các giống mía khác đã chín và nhà máy đảm bảo được nguồn nguyên liệu để hoạt động sản xuất liên tục đến khoảng tháng 3.2012. Ông Quang cũng cho biết: Mía đầu vụ năm nay đạt năng suất bình quân trên 70 tấn/ha. Mới qua mấy ngày thu mua mía, chất lượng mía nguyên liệu đều đạt trên 9 chữ đường, có nhiều xe mía đạt trên 11 chữ đường. Đi vào sản xuất sớm và tạo mọi điều kiện để nhân dân thu hoạch nhanh chóng kịp thời vụ, nhà máy tổ chức trực tiếp kiểm tra chữ đường tại rẫy mía, nếu mía đạt từ 9 chữ đường trở lên mới cho thu hoạch. Trường hợp mía đã vận chuyển về nhà máy mà chữ đường thấp thì nhà máy sẽ bảo hiểm 9 chữ đường (9 CCS). Giá sàn thu mua mía của nhà máy hiện nay là 900.000đ/tấn mía 10 CCS, trợ giá thêm 250.000đ/tấn mía. Chế độ thưởng cụ thể: mía đạt từ 9,1 đến 9,5 chữ đường công ty thưởng 10.000đ/tấn, đạt từ 9,5 đến 9,9 chữ đường thưởng 20.000đ/tấn, đạt từ 10 chữ đường trở lên thưởng 50.000đ/tấn. Như vậy giá mía thu mua tại ruộng trên phương tiện vận chuyển là 1.200.000đ/tấn/10 chữ đường. Tuy hiện nay đang là mùa mưa nhưng công ty đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: ôtô vận tải, máy cày máy kéo vận chuyển mía, các loại phương tiện tăng bo, và công lao động để đảm bảo cho tiến độ thu hoạch mía nhanh chóng, kịp thời vụ.

Ngày 1.8.2011 Nhà máy đường Nước Trong đã đi vào sản xuất

Tại một rẫy mía đang thu hoạch, ông Phạm Đức Cảnh- một người trồng mía lâu năm ở xã Tân Hội vui vẻ nói với chúng tôi: Đa số người trồng mía chúng tôi đều phấn khởi khi thấy nhà máy tổ chức hoạt động sớm, không để xảy ra tình trạng mía bị khô héo như mọi năm. Mía của nhà tôi đạt năng suất khoảng trên 70 tấn/ha, tính ra với giá công ty thu mua trừ hết các khoản chi phí tôi còn thu lãi được trên 30 triệu đồng/ha. Ông Lê Văn Tùng có 25 ha mía hợp đồng với nhà máy cho biết: Vụ này có không ít gia đình tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư chăm sóc tốt, nên vụ mía năm nay đạt năng suất cao từ 100 đến 120 tấn/ha và ước tính thu lãi khoảng 50 triệu đồng/ha. Mía đạt năng suất chất lượng cao và nhà máy đường tạo điều kiện cho nhân dân thu hoạch nhanh chóng, kịp thời vụ thì đôi bên đều cùng có lợi và động viên nhân dân tích cực phát triển diện tích trồng mía.

CÔNG HUÂN