BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nguy cơ từ những cây dầu trên vỉa hè 

Cập nhật ngày: 28/11/2020 - 15:40

BTN - Những năm qua, trên một số tuyến đường, ngành chức năng TP. Tây Ninh chọn trồng loại cây dầu ở vỉa hè để tạo cảnh quan, bóng mát. Ðiều đáng chú ý là bộ rễ của cây dầu ngày càng lớn, có nguy cơ trồi lên mặt đất, làm bể gạch vỉa hè, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do cây ngã đổ.

Hàng cây dầu bên đường Trần Hưng Ðạo ngày càng lớn.

Mặt khác, nhiều hàng cây dầu trồng dưới đường dây điện, cáp quang viễn thông... ngành chức năng phải thường xuyên rong cành, tỉa nhánh, cắt đọt để tránh ảnh hưởng đến các công trình này, khiến nhiều hàng cây trở nên xấu xí giữa lòng Thành phố.

Hiện nay, TP. Tây Ninh đang trồng thay thế cây xanh ở một số tuyến đường, nhưng vẫn còn lại nhiều hàng cây dầu trên địa bàn. Việc để cây dầu bị cắt trụi ngọn và làm hư hỏng vỉa hè, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, rất cần có biện pháp xử lý hiệu quả.

Hàng cây dầu thường xuyên bị cắt cành, tỉa nhánh trụi lủi.


Cây dầu trên đường Lê Lợi có nguy cơ ngã vào nhà dân.

Cành cây dầu vướng vào đường dây điện, cáp viễn thông.

Rễ cây gây nứt bờ tường công viên Thắng Lợi.

Làm nứt nẻ tường gạch bao quanh.

Ðại Dương